(vhds.baothanhhoa.vn) - Với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2025 như lời nhắc nhở mọi người về hạnh phúc, sự yêu thương, sẻ chia và những giá trị truyền thống tốt đẹp cần được quan tâm gìn giữ trong cuộc sống hối hả hiện nay.

Hạnh phúc cho mọi người

Với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2025 như lời nhắc nhở mọi người về hạnh phúc, sự yêu thương, sẻ chia và những giá trị truyền thống tốt đẹp cần được quan tâm gìn giữ trong cuộc sống hối hả hiện nay.

Hạnh phúc cho mọi người

Hạnh phúc khi được trao tặng, sẻ chia.

Hạnh phúc với mỗi người có một “dáng vẻ” khác nhau, song đó đều là cảm giác hài lòng của bản thân với mọi thứ xung quanh. Theo định nghĩa, hạnh phúc là trạng thái sung sướng vì cảm thấy đạt được ý nguyện. Còn theo các nhà tâm lý học, hạnh phúc là trạng thái hiểu mình, hài lòng, mãn nguyện mang tính chủ quan.

Hạnh phúc còn là một khái niệm gắn liền với gia đình. Để có được gia đình hạnh phúc thì mỗi cá nhân phải hạnh phúc vui vẻ thông qua việc sẻ chia, yêu thương, thấu hiểu nhau trong cuộc sống. Và ngược lại, gia đình hạnh phúc sẽ trở thành “cái nôi” nuôi dưỡng những cá nhân biết yêu thương, chia sẻ. Từ những cá nhân, gia đình hạnh phúc sẽ tạo nền tảng cho xã hội hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc.

Nói về bí quyết xây dựng, gìn giữ gia đình hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Thủy ở huyện Nông Cống chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi xác định để xây dựng gia đình hạnh phúc thì cha mẹ phải làm gương cho con cái, đồng thời phải duy trì được những nét đẹp văn hóa gia đình của người Việt. Do đó, hai vợ chồng luôn duy trì bữa cơm gia đình để các thành viên được gắn kết, thể hiện tình yêu thương, chăm sóc nhau sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng".

Còn với bà Lê Thị Tâm ở TP Thanh Hóa, thì: “Là người” giữ lửa" trong gia đình nên tôi xác định việc nuôi dạy con, vun vén, chăm sóc các thành viên trong gia đình là việc quan trọng. Với bản thân, tôi luôn gương mẫu, với con cái tôi luôn lắng nghe, chia sẻ, bảo ban con cháu nhẹ nhàng. Hằng ngày được đưa đón cháu đi học, cơm nước cho gia đình với tôi như vậy là hạnh phúc".

Hay với chị Nguyễn Thị Minh ở TP Thanh Hóa, hạnh phúc là được sẻ chia những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Chị cho biết: “Hạnh phúc rất đơn giản, đó là được giúp đỡ người khác, được nhìn thấy nụ cười của những người có hoàn cảnh khó khăn khi nhận hỗ trợ”.

Có thể thấy, hạnh phúc của mỗi người không ai giống ai, song nó đều đến từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Hạnh phúc giúp con người gần nhau hơn, yêu thương, sẻ chia và xây dựng một cuộc sống bình yên, no ấm hạnh phúc. Hơn thế, hạnh phúc giúp chấm dứt xung đột, mâu thuẫn, thậm chí xóa bỏ nghèo đói và những rủi ro, bất lợi khác.

Nhận thức được vai trò của hạnh phúc đối với mỗi cá nhân, gia đình và quốc gia, tháng 6/2012 Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Việt Nam là một trong những nước thành viên cam kết ủng hộ Ngày Quốc tế Hạnh phúc bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy ý tưởng của Bhutan - một nước được đánh giá là có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố: sức khỏe, giáo dục, môi trường, tinh thần, chất lượng quản lý và mức sống của người dân.

Việc Liên hợp quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, bởi đây là ngày đặc biệt trong năm. Trong ngày này mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài ngày và đêm bằng nhau. Ngày này được xem là biểu tượng của sự hài hòa, cân bằng của vũ trụ. Việc chọn ngày này cũng truyền tải thông điệp: Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa mang đến hạnh phúc.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 do Liên hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2583/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2025 với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” và các khẩu hiệu: “Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ”, “Gia đình hạnh phúc là nền tảng cho quốc gia hạnh phúc”, “Hãy mang hạnh phúc đến cho những người cần bạn giúp đỡ”, “Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên”... nhằm lan tỏa và khẳng định rõ hơn về tầm quan trọng của hạnh phúc cũng như vai trò của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc hướng tới hạnh phúc cho mọi người.

Để Ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã hướng dẫn các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng và phối hợp, chỉ đạo 100% đơn vị trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc; các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc điển hình; biểu dương các hoạt động từ thiện, xây dựng mái ấm tình thương; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng... góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]