(vhds.baothanhhoa.vn) - Những hàng mắc ca nối dài, lá xanh mướt, không chỉ là cây trồng, mà còn là khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu của ông Trần Xuân Đát, Giám đốc HTX Mắc ca Đại Thanh, xã Thanh Phong - người đã mạnh dạn mắc ca vào vùng đồi quê hương.

Hành trình phủ xanh cây mắc ca trên đất Thanh Phong

Những hàng mắc ca nối dài, lá xanh mướt, không chỉ là cây trồng, mà còn là khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu của ông Trần Xuân Đát, Giám đốc HTX Mắc ca Đại Thanh, xã Thanh Phong - người đã mạnh dạn mắc ca vào vùng đồi quê hương.

Tháng 4/2024, ông Đát bắt đầu hành trình với 12ha mắc ca đầu tiên trên diện tích đất đồi vốn trồng keo trước đó. Ban đầu, đây chỉ là bước thử nghiệm, bởi mắc ca vẫn là loại cây còn khá mới tại địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, nhận thấy cây sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng Thanh Phong, ông quyết định mở rộng diện tích trồng mắc ca. Từ 12ha ban đầu, ông mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ 26,5ha trồng keo sang trồng mắc ca.

Hành trình phủ xanh cây mắc ca trên đất Thanh Phong

Ông Trần Xuân Đát chăm chút từng gốc mắc ca để cây sinh trưởng tốt.

Ông Đát đã lựa chọn hướng canh tác thuận tự nhiên. Toàn bộ diện tích mắc ca được trồng bằng cách đào hố, bón lót hoàn toàn bằng phân chuồng và hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học. Cách làm này tuy đòi hỏi nhiều công sức trong khâu chuẩn bị, nhưng giúp đất tơi xốp, giữ được độ màu mỡ lâu dài, đồng thời tạo nền tảng cho cây phát triển bền vững.

Theo ông Đát, mắc ca là loại cây có tuổi thọ cao, có thể cho thu hoạch ổn định từ 50 đến 70 năm nếu được chăm sóc tốt. Chính vì vậy, đầu tư ban đầu cần bài bản, lâu dài thay vì chạy theo năng suất ngắn hạn. “Đã xác định trồng mắc ca là phải đi theo hướng bền vững, giữ đất tốt thì cây mới sống lâu, cho thu nhập ổn định”, ông Đát cho biết.

Hành trình phủ xanh cây mắc ca trên đất Thanh Phong

Ông Trần Xuân Đát cắt tỉa cành, tạo độ thông thoáng cho tán giúp cây tập trung dinh dưỡng, sinh trưởng khỏe mạnh.

Hành trình phủ xanh mắc ca trên vùng đồi của ông Đát không hề dễ dàng. Đất đồi sau nhiều năm trồng keo bị bạc màu, cần cải tạo kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, việc nắm bắt kỹ thuật chăm sóc cây cũng là thử thách lớn. Là cây trồng mới, mắc ca đòi hỏi quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, không ít lần cây có dấu hiệu chậm phát triển, ông Đát phải chủ động tìm hiểu, học hỏi từ các mô hình khác để điều chỉnh phù hợp.

Sau gần 2 năm, cây mắc ca bén rễ, phát triển ổn định. Những hàng cây xanh mướt trải dài trên triền đồi không chỉ tạo cảnh quan mới, mà còn mở ra hy vọng về một hướng phát triển kinh tế lâu dài. Theo tính toán, từ năm thứ 5 trở đi, cây mắc ca bắt đầu cho thu hoạch. Khi bước vào giai đoạn ổn định, giá trị kinh tế mang lại cao hơn nhiều so với cây keo trước đây.

Hành trình phủ xanh cây mắc ca trên đất Thanh Phong

Cán bộ địa phương đến tuyên truyền, thăm và động viên ông Trần Xuân Đát tiếp tục phát triển cây mắc ca.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, HTX Mắc ca Đại Thanh của ông Đát còn định hướng xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, trong thời gian tới, nếu mô hình cho hiệu quả như kỳ vọng, ông sẽ chủ động nhân giống mắc ca để cung cấp cho bà con trong vùng, giúp mở rộng diện tích và hình thành vùng trồng tập trung. Mô hình của ông Đát đang dần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, nhiều hộ dân trong thôn Tân Hòa, xã Thanh Phong đã đến tham quan, học hỏi và cân nhắc chuyển đổi cây trồng.

Việc phát triển mắc ca không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần phủ xanh các vùng đồi, chống xói mòn, cải thiện môi trường sinh thái. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn, ông Trần Xuân Đát đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn với mắc ca, đó là hành trình của sự dám nghĩ, dám làm.

Hà Hồng


Hà Hồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]