(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây, huyện Hoằng Hóa là địa phương có nhiều đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, không chỉ các trục đường lớn kết nối các vùng trong huyện, mà cả những tuyến đường liên xã, liên thôn, nội thôn đã được đầu tư đồng bộ. Có được kết quả đó một phần nhờ vào việc thực hiện hiệu quả phong trào hiến đất mở rộng đường, nhiều cá nhân, hộ gia đình điển hình đã gương mẫu đi đầu, góp phần xây dựng làng quê kiểu mẫu.

Hiến đất mở đường - mở rộng tương lai

Trong những năm gần đây, huyện Hoằng Hóa là địa phương có nhiều đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, không chỉ các trục đường lớn kết nối các vùng trong huyện, mà cả những tuyến đường liên xã, liên thôn, nội thôn đã được đầu tư đồng bộ. Có được kết quả đó một phần nhờ vào việc thực hiện hiệu quả phong trào hiến đất mở rộng đường, nhiều cá nhân, hộ gia đình điển hình đã gương mẫu đi đầu, góp phần xây dựng làng quê kiểu mẫu.

Hiến đất mở đường - mở rộng tương lai

Ông Chu Văn Hành (bên trái) và người dân thôn Quang Trung, xã Hoằng Đông phấn khởi khi con đường liên thôn được nâng cấp, mở rộng.

Trong số các gia đình tham gia hiến đất mở đường trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, phải kể đến gia đình ông Chu Văn Hành ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Đông. Năm 2024, xã thực hiện chủ trương mở rộng tuyến đường liên thôn ở thôn Quang Trung lên 5,5m- 6m, có rãnh thoát nước và hàng cây xanh. Dự toán kinh phí thực hiện khoảng 700 triệu đồng từ nguồn huy động trong Nhân dân. Số tiền lớn, việc huy động nguồn lực trong dân không phải là chuyện dễ dàng. Song, bằng sự quyết tâm, đồng thuận cao của chính người dân trong thôn thì “khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Ông Chu Văn Hành chia sẻ: “Tuyến đường dài gần 300m vốn ở vị trí sâu trong làng nên mặt đường nhỏ hẹp, chỉ rộng khoảng 2,5m, mỗi khi có công việc, xe cộ đi lại khá vất vả. Khi được xã vận động hiến đất, tôi đã bàn bạc cùng gia đình và thảo luận với các hộ có đất ở, đất nông nghiệp dọc tuyến đường chung tay góp sức để xây dựng tuyến đường. Ban đầu tôi cũng e ngại vì không biết các hộ khác có hưởng ứng giống gia đình mình không nhưng sau khi được mọi người khích lệ, cùng tham gia nên chúng tôi cùng với thôn, xã quyết tâm hoàn thành tuyến đường trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025”.

Miệng nói, tay làm, gia đình ông Hành đã tự nguyện hiến hơn 100m2 đất, phá dỡ tường rào, cổng ngõ và ủng hộ số tiền gần 360 triệu đồng để cùng các hộ dân khác nâng cấp, mở rộng đường. Tấm lòng thơm thảo, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của ông đã tạo sức lan tỏa đến cộng đồng dân cư. Mọi người cùng hào hứng tham gia, người chưa có điều kiện thì góp công, góp sức, người có điều kiện hơn thì hiến đất, góp kinh phí để thực hiện công trình. Trong đó, có gia đình ông Chu Thế Ký ủng hộ hơn 200 triệu đồng; gia đình ông Chu Văn Hà ủng hộ 20 triệu đồng... Nay tuyến đường mới khang trang, sạch đẹp đã góp phần tạo nên diện mạo khởi sắc cho cả khu dân cư. Ai cũng phấn khởi vì những đóng góp của mình đã mang lại lợi ích thiết thực.

Hưởng ứng phong trào XDNTM kiểu mẫu và thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại”, Nhân dân xã Hoằng Tiến đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, tháo dỡ nhiều công trình, vật kiến trúc trên đất để đường được mở rộng. Tiêu biểu, đi đầu phải kể đến gia đình bà Lê Thị Hanh ở thôn Kim Sơn đã tự nguyện hiến 60m2 đất ở và 200m2 đất nông nghiệp cho tuyến đường giao thông nội thôn được mở rộng từ 3m lên gần 7m. Hành động đẹp của gia đình bà Hanh đã tạo sức lan tỏa, động lực thôi thúc 9 hộ dân khác cùng khu dân cư hiến đất mở đường. Các hộ dân đã tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, thậm chí một phần công trình phụ mới xây dựng để có mặt bằng thi công tuyến đường. Đồng thời, các hộ dân tự giải phóng mặt bằng, đóng góp xây dựng rãnh thoát nước, Nhà nước hỗ trợ làm đường thảm nhựa... Với những người nông dân chân chất, hiến đất mở đường cũng đồng nghĩa với mở rộng tương lai cho các thế hệ sau. Họ suy nghĩ đơn giản mà ý nghĩa, hiến đất để đường rộng rãi, sạch sẽ, đi lại cũng dễ dàng, thuận tiện, cuộc sống văn minh hơn.

Ở thị trấn Bút Sơn, điển hình trong phong trào hiến đất phải kể đến gia đình ông Lê Đình Bắc ở tổ dân phố Phú Vinh Đông. Đầu năm 2025, khi thị trấn triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Bút Sơn 29, gia đình ông đã tự nguyện hiến 50m2 đất ở, gần 100m2 đất nông nghiệp và vật kiến trúc, cây cối hoa màu cho công trình. Thời buổi “tấc đất tấc vàng”, thế nhưng ông đã hy sinh lợi ích để đường được thông thoáng. “Tôi thấy việc hiến đất mở rộng đường là xu hướng tất yếu để phát triển. Đường Bút Sơn 29 trước đây chỉ rộng khoảng 4m đến 5m nhưng với sự đầu tư của Nhà nước và sự đồng lòng hiến đất của người dân, đường được mở rộng lên 7,5m đến 8m, người dân đi lại thuận tiện hơn rất nhiều” - ông Bắc chia sẻ.

Câu chuyện tự nguyện hiến đất mở rộng đường của Nhân dân các xã, thị trấn trong huyện Hoằng Hóa đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp, vì trách nhiệm cộng đồng. Năm 2024, toàn huyện Hoằng Hóa đã có 30,29km đường được nâng cấp mở rộng, trong đó có 968 hộ gia đình, cá nhân đã tự nguyện hiến 1,7ha đất ở và đất nông nghiệp. Những tháng đầu năm 2025, phong trào hiến đất mở rộng đường tiếp tục được nhân rộng ở nhiều xã trong huyện, góp phần tạo động lực quan trọng trong công cuộc kiến thiết làng quê.

Bài và ảnh: Việt Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]