(vhds.baothanhhoa.vn) - Mưa kéo dài tại một số thời điểm đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân và tiến độ thi công nhiều công trình phòng, chống thiên tai. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ đầu tư, nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công xuyên lễ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Khẩn trương bù tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai

Mưa kéo dài tại một số thời điểm đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân và tiến độ thi công nhiều công trình phòng, chống thiên tai. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ đầu tư, nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công xuyên lễ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Khẩn trương bù tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai

Dự án xử lý khẩn cấp nâng cấp đê bao Quảng Phúc, xã Quảng Ngọc đã hoàn thành hơn 85% khối lượng.

Dự án xử lý khẩn cấp nâng cấp đê bao Quảng Phúc, xã Quảng Ngọc có chiều dài hơn 1.200m, tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng. Đến nay, công trình hoàn thành hơn 85% khối lượng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công theo ca, tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại như đắp nền K95, cấp phối đá dăm và cứng hóa mặt đường bằng bê tông.

Anh Nguyễn Văn Anh, Công ty CP Xây dựng Minh Ngọc 68, xã Nông Cống, cho biết: “Chúng tôi tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công theo ca, kíp, kể cả trong những ngày nghỉ lễ, phấn đấu hoàn thành dự án sớm, bảo đảm chất lượng công trình”.

Khẩn trương bù tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai

Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, khẩn trương bù tiến độ, làm xuyên lễ để sớm hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng.

Tại xã Xuân Lập, hai dự án phòng, chống thiên tai gồm nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Cầu Chày và xử lý chống sạt lở đê tả sông Chu cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Do ảnh hưởng của mưa kéo dài, việc thi công có thời điểm phải tạm dừng. Khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị chủ động điều chỉnh phương án, tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ từng ngày thời tiết tốt để bù khối lượng bị chậm.

Anh Lê Tiến Bắc, Công ty CP Xây dựng Long Thành Hưng, phường Hạc Thành, cho biết: “Công trình mang tính đặc thù, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực, máy móc tại công trường. Khi điều kiện thời tiết cho phép, chúng tôi tổ chức thi công ngay, phấn đấu hoàn thành công trình sớm”.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lập, cho biết: “Địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu”.

Khẩn trương bù tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai

Dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Cầu Chày và xử lý chống sạt lở đê tả sông Chu tại xã Xuân Lập đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hiện trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều công trình, dự án phòng, chống thiên tai, trong đó có các công trình xử lý khẩn cấp đê xung yếu, kè chống sạt lở bờ biển, sửa chữa, nâng cấp hồ, đập. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản và sản xuất của người dân.

Việc đẩy nhanh tiến độ cần gắn với kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn trong thi công, nhất là đối với các công trình có yêu cầu cấp bách về phòng, chống thiên tai. Hoàn thành, đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trịnh Tuấn Anh


Trịnh Tuấn Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]