(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những chiến dịch tình nguyện “rực lửa”, những sân chơi học thuật chuyên sâu đến nhịp cầu chắp cánh cho sinh viên khởi nghiệp, phong trào đoàn tại Trường Đại học Hồng Đức nhiều năm qua luôn giữ vững vị thế "đầu tàu” trong khối trường học của xứ Thanh. Đứng sau những dấu ấn đậm nét ấy là anh Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn trường, người “nhạc trưởng” luôn biết cách làm mới phong trào bằng các hoạt động đoàn sôi nổi gắn với lợi ích của sinh viên.

Khát vọng thanh xuân: Bài 3 - Người “truyền lửa” cho phong trào đoàn Trường Đại học Hồng Đức

Từ những chiến dịch tình nguyện “rực lửa”, những sân chơi học thuật chuyên sâu đến nhịp cầu chắp cánh cho sinh viên khởi nghiệp, phong trào đoàn tại Trường Đại học Hồng Đức nhiều năm qua luôn giữ vững vị thế "đầu tàu” trong khối trường học của xứ Thanh. Đứng sau những dấu ấn đậm nét ấy là anh Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn trường, người “nhạc trưởng” luôn biết cách làm mới phong trào bằng các hoạt động đoàn sôi nổi gắn với lợi ích của sinh viên.

Khát vọng thanh xuân: Bài 3 - Người “truyền lửa” cho phong trào đoàn Trường Đại học Hồng Đức

Anh Trương Ngọc Bình (người đứng hàng trên phía bên phải) cùng đội hình Thanh niên tình nguyện Trường Đại học Hồng Đức.

Mỗi mùa hè đến, ở những bản, làng vùng sâu, vùng xa miền Tây Thanh Hóa người dân lại mong chờ sự xuất hiện của màu áo xanh tình nguyện. Sự có mặt của thanh niên tình nguyện sẽ giúp những con đường đất được bê tông hóa, người dân có thêm nhiều kiến thức bổ ích về sản xuất nông - lâm nghiệp, trẻ em được vui chơi với hội trại thiếu nhi, được học tiếng Anh miễn phí... Đây cũng là những việc làm ý nghĩa mà Đoàn trường Đại học Hồng Đức thực hiện thường niên trong phong trào sinh viên tình nguyện mỗi năm.

Riêng trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện 2025”, Đoàn trường đã triển khai 8 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 450 sinh viên, chung sức xây dựng nông thôn mới tại các bản vùng sâu, vùng xa ở miền Tây xứ Thanh. Các đội đã làm mới gần 1.000m đường bê tông, sửa chữa 2.000m đường liên thôn, trồng hơn 1.000 cây xanh, đóng góp hơn 2.000 ngày công, tổ chức 30 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn cơ sở... cùng hàng trăm suất quà được gửi tặng gia đình khó khăn, trẻ em nghèo. Bên cạnh đó, các hoạt động hiến máu tình nguyện, dạy học miễn phí tại Làng trẻ SOS cũng được sinh viên nhà trường hưởng ứng tích cực.

Khát vọng thanh xuân: Bài 3 - Người “truyền lửa” cho phong trào đoàn Trường Đại học Hồng Đức

Giải chạy Việt dã do Đoàn Trường Đại học Hồng Đức tổ chức.

Không dừng lại ở những phần việc mang tính thời điểm, các hoạt động tình nguyện ngày càng được tổ chức theo hướng bền vững, gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, từ hỗ trợ sinh kế, chuyển giao kiến thức đến đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Qua đó, mỗi chiến dịch không chỉ mang lại giá trị cho cộng đồng mà còn trở thành môi trường rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm cho sinh viên. Những con số và hoạt động cụ thể ấy không chỉ là kết quả của một chiến dịch, mà còn phản ánh dấu ấn trong cách tổ chức của anh Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn trường, người kiên trì tạo nên sự chuyển động thực chất cho phong trào.

Theo anh Bình, muốn phong trào phát triển và có sức sống bền vững, việc đầu tiên là tập hợp sinh viên. Muốn họ phát huy được sức trẻ thì trước hết phải “chạm” được vào nhu cầu và mong muốn. Bởi vậy, các hoạt động không chỉ được tổ chức đa dạng về hình thức, mà còn được thiết kế theo hướng gần gũi, thiết thực, gắn với đời sống học tập và định hướng phát triển của sinh viên.

Từ cách tiếp cận đó, phong trào đoàn của Trường Đại học Hồng Đức không chỉ dừng lại ở các hoạt động rèn luyện, mà còn ghi dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực sáng tạo, khởi nghiệp. Các chương trình tập huấn, cuộc thi ý tưởng, hoạt động kết nối doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để sinh viên hình thành và phát triển các dự án ngay từ khi còn trên ghế giảng đường. Không chỉ phát động, Đoàn trường còn đồng hành, hỗ trợ, qua đó giúp nhiều ý tưởng được hiện thực hóa, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Khởi nghiệp sáng tạo là một hướng đi quan trọng để sinh viên phát huy năng lực trong bối cảnh mới. Vì vậy, các chương trình hỗ trợ được nhà trường và Đoàn thanh niên, triển khai theo hướng đồng hành, từ tập huấn kiến thức, tổ chức sân chơi ý tưởng đến kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên thử sức và hiện thực hóa các dự án, anh Trương Ngọc Bình khẳng định.

Khát vọng thanh xuân: Bài 3 - Người “truyền lửa” cho phong trào đoàn Trường Đại học Hồng Đức

Anh Trương Ngọc Bình trong hoạt động “Tết dân gian” cùng sinh viên nhà trường.

Từ các sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện đến các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng, mỗi nội dung đều được lồng ghép để sinh viên không chỉ tham gia mà còn học hỏi, trưởng thành qua từng trải nghiệm. Anh Bình chia sẻ: “Sinh viên bây giờ rất năng động, nhưng để các bạn gắn bó với hoạt động Đoàn thì điều quan trọng là phải tạo được môi trường để các bạn thấy mình được trải nghiệm, được trưởng thành. Khi hoạt động chạm đúng nhu cầu, các bạn sẽ tự tìm đến, chứ không cần vận động nhiều”.

Khát vọng thanh xuân: Bài 3 - Người “truyền lửa” cho phong trào đoàn Trường Đại học Hồng Đức

Anh Trương Ngọc Bình, gương cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2026

Sinh viên bây giờ rất năng động, nhưng để các bạn gắn bó với hoạt động Đoàn thì điều quan trọng là phải tạo được môi trường để các bạn thấy mình được trải nghiệm, được trưởng thành. Khi hoạt động chạm đúng nhu cầu, các bạn sẽ tự tìm đến, chứ không cần vận động nhiều, anh Trương Ngọc Bình chia sẻ

Từ cách làm linh hoạt, sát thực tiễn đến việc kiên trì đặt sự trưởng thành của sinh viên làm trung tâm, anh Trương Ngọc Bình đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho phong trào đoàn tại Trường Đại học Hồng Đức, nơi mỗi hoạt động không chỉ lan tỏa tinh thần xung kích, mà còn mang lại giá trị bền vững.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]