Khơi nguồn bản sắc văn hóa để phát triển du lịch
Xã Cổ Lũng là nơi sinh sống của các dân tộc Thái, Kinh và Mường. Mỗi dân tộc đều lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng riêng từ phong tục, trang phục đến văn hóa dân gian. Sự đa dạng này chính là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch gắn liền với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đội văn nghệ xã Cổ Lũng phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của khách du lịch.
Nằm nép mình bên những cánh rừng xanh ngắt, thôn Ấm Hiêu có khí hậu trong lành, cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Thôn có 107 hộ với hơn 460 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Đến nơi đây du khách được thưởng thức các món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái, được lưu trú trong những ngôi nhà sàn truyền thống và hòa mình vào những điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc dân tộc.
Phát huy tiềm năng, lợi thế, thôn Ấm Hiêu đã khuyến khích người dân đầu tư hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và thành lập các đội văn nghệ truyền thống để phục vụ du khách. Hoạt động này vừa giúp quảng bá văn hóa bản địa, vừa tạo thêm sinh kế cho bà con và gìn giữ các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.
Được thành lập từ năm 2021, đội văn nghệ thôn Ấm Hiêu là nơi quy tụ những hạt nhân văn hóa tâm huyết của địa phương. Suốt 5 năm qua, đội không chỉ phục vụ tốt các phong trào tại thôn mà còn tích cực truyền dạy dân ca cho thế hệ trẻ và mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, làm say lòng du khách khi ghé thăm nơi đây.
Ông Hà Văn Chuyền, trưởng thôn Ấm Hiêu, cho biết: "Du khách đến đây chủ yếu để trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái. Nhận thức rõ điều đó, chúng tôi thường xuyên vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chế biến những món ăn ngày truyền thống của người Thái phục vụ du khách. Đồng thời động viên đội văn nghệ tổ chức dàn dựng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Đây không chỉ là cách quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo ra những trải nghiệm độc đáo, thu hút du khách.
Nhờ đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thôn Ấm Hiêu đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm. Hiện nay, thôn Ấm Hiêu có 19 cơ sở lưu trú, homestay, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. Năm 2025, thôn Ấm Hiêu đón hơn 20.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú gần 4.000 lượt khách, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng, xã Cổ Lũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Tập trung duy trì các lễ hội, trò chơi dân gian và kiện toàn các đội văn nghệ quần chúng để phục vụ du khách. Hiện nay, xã Cổ Lũng có 9 đội văn nghệ thường xuyên tập luyện, tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ khách du lịch.
Theo báo cáo của Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cổ Lũng, toàn xã hiện có 26 cơ sở lưu trú và nghỉ dưỡng. Từ tháng 1/2025 đến hết tháng 2/2026, Cổ Lũng đã đón hơn 25.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 5.000 lượt khách quốc tế.
Chị Nguyễn Thị Hà (phường Hạc Thành) - du khách đến Cổ Lũng tham quan, trải nghiệm, cho biết: “Phong cảnh thiên nhiên thơ mộng cùng sự thân thiện của con người đã tạo nên sức hút riêng cho xã Cổ Lũng. Đến đây, gia đình tôi vừa được thưởng thức sản vật tươi ngon, nghỉ ngơi thư giãn, vừa có cơ hội trải nghiệm văn hóa dân tộc đặc sắc. Đây là chuyến đi đáng nhớ, mang lại niềm vui và ấn tượng sâu đậm cho tất cả các thành viên trong gia đình".
"Xã Cổ Lũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong cộng đồng, khơi dậy sức mạnh nội sinh gắn với phát triển du lịch. Chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ nhằm gia tăng sức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách. Đồng thời, địa phương tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút đầu tư để xây dựng Cổ Lũng thành điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn khách du lịch. Qua đó, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển" - ông Bùi Văn Tùng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cổ Lũng, chia sẻ.
Bài và ảnh: Mạnh Hải
{name} - {time}
-
2026-03-09 09:03:00Độc đáo tục “ăn tết lại” ở Hợp Tiến
-
2026-03-09 08:58:00Những thông tin có thể bạn chưa biết về Lễ hội sắc màu Holi nổi tiếng
-
2026-03-08 10:59:00Đặc sắc Lễ hội Đền Cùng






