(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản Cánh Cộng, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Với mong muốn giúp bà con biết đọc, biết viết, biết cộng các con số cơ bản, tháng 4/2025, Đồn Biên phòng Trung Lý đã mở lớp xóa mù và xóa tái mù chữ tại bản. Trực tiếp dạy chữ cho bà con là Thiếu tá Hơ Văn Di, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trung Lý.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

Bản Cánh Cộng, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Với mong muốn giúp bà con biết đọc, biết viết, biết cộng các con số cơ bản, tháng 4/2025, Đồn Biên phòng Trung Lý đã mở lớp xóa mù và xóa tái mù chữ tại bản. Trực tiếp dạy chữ cho bà con là Thiếu tá Hơ Văn Di, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trung Lý.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

19h tối, chị em phụ nữ bản Cánh Cộng rộn rã bước chân đến lớp học chữ.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

Lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ được khai giảng từ tháng 4/2025 tại điểm trường tiểu học Cánh Cộng, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 2.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

Lớp học diễn ra vào tối thứ 4 và thứ 6 hằng tuần. Sau một ngày làm việc trên nương rẫy, chị em phụ nữ bản Cánh Cộng tranh thủ đến lớp học con chữ. Có những em nhỏ cũng theo mẹ đến lớp học chữ.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

Bà Vàng Thị May, sinh năm 1966 là học sinh cao tuổi nhất lớp. Sau 3 tháng học tập, bà đã biết đọc, biết viết và làm những phép toán cơ bản.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

Em Thào Thị Xênh, sinh năm 2010 là học sinh nhỏ tuổi nhất của lớp.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

Lớp học có tổng số 28 người, không chỉ có các chị em phụ nữ mà các anh cũng chăm chỉ đến lớp.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

Là người con của đồng bào Mông, Thiếu tá Hơ Văn Di vừa cùng các đồng chí trong Đội Liên ngành số 1 (Đội Liên ngành tỉnh Thanh Hóa) vừa thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, vừa tham gia đứng lớp dạy chữ cho bà con.

Lớp xóa mù chữ ở Cánh Cộng

Thiếu tá Hơ Văn Di chia sẻ, khi bà con biết đọc, biết viết, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Trung lý sẽ thuận lợi hơn. Qua đó, giúp bà con dễ dàng tiếp cận các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Tăng Huấn


Tăng Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]