Mạch nguồn văn hóa thấm sâu vào đời sống
Đảng ta xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển đất nước”. Nắm giữ vai trò quan trọng trong đời sống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Đền Bà Triệu với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Rạng ngời trang sử vàng dân tộc”.
Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 diễn ra với rất nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Nổi bật là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031... Để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả cao nhất, Sở VHTT&DL đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịp thời các kế hoạch tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ nội dung tuyên truyền theo yêu cầu của từng sự kiện.
Nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai rộng khắp như cổ động trực quan, triển lãm ảnh, trưng bày tư liệu, sách, văn hóa, văn nghệ; các hình thức tuyên truyền trên nền tảng số như
facebook, zalo, tiktok, youtube cũng được đẩy mạnh. Để tạo dấu ấn nổi bật trong thực hiện, công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hệ thống băng rôn, panô, khẩu hiệu, hồng kỳ, bảng điện tử, màn hình LED được thực hiện đồng loạt tại trụ sở các cơ quan, nơi công cộng, các tuyến đường chính. Trong năm 2025, các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã dựng hơn 832 cụm pa nô cổ động tấm lớn ở khu vực công cộng, treo hơn 52.000 lượt hồng kỳ, trên 5 triệu lượt cờ Tổ quốc; 8.300 lượt băng rôn; tổ chức 16 cuộc trưng bày ảnh, sách, báo, tư liệu ở cấp xã, phường; phát sóng các tin, bài, các chương trình tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã, phường với trên 8.560 lượt tuyên truyền. Riêng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh đã treo 45.000 áp phích, hơn 8.000 băng rôn, 3.000 panô... Sở VHTT&DL thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định và giám sát nội dung tuyên truyền, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp triển khai chưa đúng quy định, bảo đảm các sản phẩm cổ động trực quan thống nhất về nội dung, hình ảnh, khẩu hiệu, đúng quy định của pháp luật và đúng với thuần phong mỹ tục.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước diễn ra sôi nổi, phong phú cả về nội dung, hình thức và quy mô tổ chức, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách khi đến với xứ Thanh. Tiêu biểu như chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thanh Hóa tự hào cùng non sông liền một dải” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); chương trình nghệ thuật tại một số lễ hội quy mô cấp tỉnh năm 2026 như: Lễ hội Phủ Trịnh với chủ đề “Trung Hưng gấm vóc”; Lễ hội Đền Bà Triệu với chủ đề “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Rạng ngời trang sử vàng dân tộc”; Lễ hội Lam Kinh với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Tỏa sáng trường tồn”.
Phong trào văn nghệ quần chúng được quan tâm tổ chức thường xuyên. Sở VHTT&DL đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như giao lưu nghệ thuật, hội thi, hội diễn... Nổi bật là việc tham gia hội diễn “Tiếng hát làng Sen”, tham gia triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” khu vực Bắc Trung bộ; tổ chức liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao và tuyên truyền cổ động vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa; liên hoan Tuyên truyền cổ động và giao lưu Câu lạc bộ dân gian tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, các đợt phim, tuần phim tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và các ngày kỷ niệm lớn cũng được tổ chức thường xuyên để phục vụ Nhân dân. Năm 2025 đã tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ công nhân lao động tại 4 điểm: Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu Công nghiệp Bắc Hoằng Hóa, Khu Công nghiệp Lễ Môn, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn...; tổ chức trên 12 đợt phim, tuần phim tuyên truyền trên địa bàn tỉnh với 1.450 buổi chiếu, thu hút 725.000 lượt người xem.
Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt và sắc thái văn hóa xứ Thanh được quan tâm thực hiện toàn diện, đồng bộ. Sở VHTT&DL đã hướng dẫn đơn vị triển khai kế hoạch tham gia ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tiếp tục triển khai đề án “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa”, đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2030”...
Văn hóa được ví như “mạch nguồn” nuôi dưỡng đời sống tinh thần của con người và xã hội. Trong nhịp sống hiện đại, văn hóa không chỉ giúp con người gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tạo nên sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa những điều tốt đẹp. Bởi vậy, chăm lo phát triển văn hóa tiếp tục được các cấp, ngành triển khai sâu rộng để vừa đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của Nhân dân, vừa ngăn chặn, phản bác kịp thời, hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Bài và ảnh: Tố Phương
{name} - {time}
-
2026-05-11 09:32:00Khai mạc cuộc thi âm nhạc Eurovision 2026 tại Áo
-
2026-05-10 23:11:00[Thanh Hóa xưa và nay] - Ngũ trò Viên Khê: Hồn cốt văn hóa nông nghiệp
-
2026-05-10 15:34:00Hiển danh dòng họ Hoàng Bùi
Xây dựng văn hóa trên môi trường số - Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu
[Thanh Hóa xưa và nay] Đền thờ Trung túc vương Lê Lai: Công trình lịch sử hơn 600 năm tuổi tại Thanh Hóa
[Thanh Hóa xưa và nay] - Dấu ấn chim Hạc trong kiến trúc của xứ Thanh
Nguyễn Xuân Luật và 25 năm cày ải với Từ điển Việt - Mường Thanh Hóa

![[Thanh Hóa xưa và nay] - Ngũ trò Viên Khê: Hồn cốt văn hóa nông nghiệp](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2618/279d0230714t1800l1-dan-ca-ong-anh1.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Đền thờ Trung túc vương Lê Lai: Công trình lịch sử hơn 600 năm tuổi tại Thanh Hóa](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2617/288d0163651t11359l1-screenshot-32.webp)
![[E-Magazine] Hành trình khám phá hang Cặp Đớp](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2618/279d6222824t1800l1-hang-cap-dop-av1.webp)

