(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập, cuốn sổ công tác của các chi ủy thôn, TDP qua mỗi ngày lại thêm những việc cần làm. Mỗi trang là một hành trình của một cộng đồng mới, với tinh thần và khí thế mới.

“Mở đường” cho bứt phá (Bài 1): “Nhật ký” thôn

Sau sáp nhập, cuốn sổ công tác của các chi ủy thôn, TDP qua mỗi ngày lại thêm những việc cần làm. Mỗi trang là một hành trình của một cộng đồng mới, với tinh thần và khí thế mới.

“Mở đường” cho bứt phá (Bài 1): “Nhật  ký” thôn

Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Lộc trao quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đã 38 ngày, kể từ khi ông Nguyễn Văn Thanh nhận quyết định làm Bí thư chi bộ thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc. Sáng 1/7, khi quyết định thành lập thôn mới được trao thì ngay buổi chiều cuộc họp đầu tiên của chi ủy được tổ chức, để triển khai kịp thời công việc của thôn mới. Từ việc giải quyết những khó khăn khi sáp nhập 2 thôn Đồng Lòng và Cẩm Vinh đến chuẩn bị cho cuộc họp toàn thể đảng viên và họp dân ngay sau đó.

Cuộc họp dân đầu tiên của thôn Đồng Lòng chật kín người. Hầu hết đại diện của 633 hộ dân đều có mặt để nghe thông báo về việc thành lập thôn mới, tên gọi và những nhiệm vụ sẽ triển khai trong thời gian tới. Không khí cuộc họp diễn ra cởi mở, vui vẻ bởi trước đó phương án đặt tên thôn đã nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối của người dân. Các thành viên chi ủy cũng đều là những người có uy tín, được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn.

Sau cuộc họp đầu tiên là hàng loạt phần việc phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Trong đó, để hệ thống truyền thanh hoạt động đồng bộ trên toàn địa bàn sau sáp nhập, ông Thanh cùng các thành viên chi ủy tự bỏ kinh phí mua thêm thiết bị, bổ sung những hạng mục còn thiếu để việc tuyên truyền được thực hiện nhanh chóng. Cùng với đó là việc kiện toàn các tổ chức đoàn thể. Theo ông Thanh, điều khó nhất là tìm được đúng người có tinh thần, trách nhiệm với công việc: “Mỗi tổ chức, từ đoàn thanh niên, hội LHPN, hội nông dân... đều phải có đại diện của các thôn cũ, đồng thời là những người tâm huyết, có trách nhiệm và được người dân tin tưởng”. Vì thế, nhiều ngày liền, ông cùng chi ủy gặp gỡ, trao đổi với từng người, lắng nghe tâm tư, động viên những người còn băn khoăn trước khi thống nhất danh sách nhân sự. Và khi bộ máy các đoàn thể dần được kiện toàn, guồng quay của thôn mới cũng bắt đầu vận hành. Cuốn sổ công tác của ông Thanh, chắc chắn sẽ dày thêm với những ghi chép mới về công việc, nhiệm vụ... nhưng những công việc đầu tiên sau ngày sáp nhập đã cơ bản hoàn thành tốt đẹp, tạo nền tảng để thôn Đồng Lòng bước vào chặng đường mới.

Đồng Lòng là một trong 17 thôn mới được thành lập sau khi xã Hoằng Lộc sắp xếp lại đơn vị thôn, giảm từ 34 xuống còn 17. Chỉ trong 50 ngày, địa phương hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân, xây dựng phương án sắp xếp và kiện toàn bộ máy ở các thôn mới. Bên cạnh việc tuyên truyền, giải đáp những băn khoăn của người dân, xã đặc biệt chú trọng xây dựng phương án nhân sự ngay từ cơ sở. Mỗi thôn đều chủ động giới thiệu nguồn cán bộ, bảo đảm các tiêu chí về độ tuổi, trình độ, có sự đại diện của các thôn cũ và quan trọng hơn cả là được người dân tín nhiệm. Theo ông Trần Đức Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Lộc: “Sắp xếp thôn chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả của mô hình mới sẽ được quyết định bởi chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở và khả năng đoàn kết, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Những gì đang diễn ra ở Đồng Lòng cho thấy, ngay từ những ngày đầu, nền móng ấy đã được đặt bằng chính sự đồng thuận của người dân và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn”.

“Mở đường” cho bứt phá (Bài 1): “Nhật  ký” thôn

Hội trại TDP Phượng Đình thành công tốt đẹp với sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân.

Còn trong cuốn sổ công tác của anh Nguyễn Viết Mạnh, Bí thư chi bộ TDP Phượng Đình, phường Nguyệt Viên, có một dấu gạch nổi bật bên cạnh dòng chữ “Tổ chức hội trại hè thanh, thiếu niên”. Đây là “phép thử” đầu tiên của chi ủy TDP Phượng Đình sau khi bộ máy mới được kiện toàn.

Hội trại hè là hoạt động quy mô đầu tiên của TDP mới, đây không chỉ là sân chơi dành cho thanh, thiếu niên mà còn là dịp để những gia đình ở các khu dân cư có thêm cơ hội gặp gỡ, cùng tham gia một hoạt động chung, góp phần vun đắp sự gắn kết của TDP sau sáp nhập. Thuận lợi của Phượng Đình là chi ủy mới đều là những cán bộ đã có nhiều năm tham gia công tác ở cơ sở. Mỗi người từng đảm nhiệm những vị trí khác nhau nên biết đặt “đúng việc, đúng người”. Trong đó, đoàn thanh niên phụ trách vận động thanh, thiếu niên tham gia, tổ chức tập luyện, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hội liên hiệp phụ nữ đảm nhận việc chuẩn bị bữa ăn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đoàn thể khác cũng được giao phần việc cụ thể, phù hợp với thế mạnh của mình. Mỗi người một việc, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là tổ chức một kỳ hội trại thật sự ý nghĩa.

Với hoạt động cộng đồng đầu tiên của TDP sau sáp nhập, điều anh Nguyễn Viết Mạnh và chi ủy quan tâm là củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Hội trại vì thế nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, thu hút 150 thanh, thiếu niên tham gia, là một trong những đơn vị có số lượng thanh, thiếu niên dự trại hè đông nhất phường Nguyệt Viên.

Hội trại hè khép lại cũng là lúc cuốn sổ công tác của anh Mạnh có thêm những dòng ghi chép mới. Sau khi bộ máy được kiện toàn, các hoạt động cộng đồng dần đi vào nền nếp, trọng tâm công việc của chi ủy chuyển sang những nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Những buổi kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường... lần lượt được đưa vào kế hoạch. Theo anh Mạnh, khi người dân đã cùng nhau tham gia những hoạt động chung, việc triển khai các chủ trương, phong trào ở TDP cũng thuận lợi hơn, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, phường Nguyệt Viên giảm từ 32 xuống còn 15 TDP. Đến nay, bộ máy tại các TDP mới đã được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định. Ông Dương Minh Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Nguyệt Viên cho biết: “Sau hơn một tháng vận hành, các TDP mới từng bước phát huy hiệu quả, các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được duy trì thông suốt, nhiều phong trào cộng đồng tiếp tục được triển khai và nhận được sự hưởng ứng của Nhân dân”.

Những trang sổ công tác của ông Nguyễn Văn Thanh hay anh Nguyễn Viết Mạnh, vẫn dày thêm sau mỗi ngày. Từ những cuộc họp, những chuyến đi cơ sở đến những hoạt động cộng đồng, mỗi dòng ghi chép đều là một phần của hành trình để các thôn, TDP đi vào hoạt động với khí thế mới.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố (TDP), tỉnh Thanh Hóa đã giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị (khoảng 55,6%). Sau hơn một tháng vận hành, bộ máy các thôn, TDP mới đã từng bước “bắt nhịp” với địa bàn. Việc sắp xếp không chỉ thu gọn đầu mối, mà còn mở ra điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ và đổi mới cách quản trị ở cơ sở. Đó là nền tảng để các thôn, TDP mới phát huy lợi thế về quy mô, tổ chức và sức mạnh cộng đồng.

Bài và ảnh: Phan Vân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]