Tin liên quan
Đọc nhiều
Huỷ diệt chim trời
(VH&ĐS) Từ nhiều năm nay, cứ vào tháng 3 và tháng 8 âm lịch, nhiều người dân ở các xã trên địa bàn huyện Tĩnh Gia lại mua lưới về giăng, dựng cò mồi bẫy chim, cò đem bán. Việc làm này không những hủy diệt chim trời mà còn ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.
Theo ghi nhận, tại các xã: Bình Minh, Hải Hòa, Ninh Hải (Tĩnh Gia), tận dụng các khu vực có cây cao và cánh đồng, người dân đã buộc cò mồi để đánh bắt chim, cò. Không những vậy, trên những cánh đồng lúa đã thu hoạch xong, nhiều người dân còn mua lưới giăng chi chít để bẫy chim trời như: Tu hú, chim sẻ, cuốc, bìm bịm,… Việc làm này vừa đơn giản, bỏ ra ít kinh phí, nhưng thu lại hiệu quả kinh tế cao nên ngày càng có nhiều người hám lợi, bất chấp.
Ngày nhiều, có hộ gia đình đánh được hàng trăm con chim, cò. Chim trời sau khi mắc bẫy sẽ được đem bán với giá từ 40 đến 50 nghìn đồng một đôi.
Việc người dân bẫy cò, chim không những huỷ diệt chim trời, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, mà lưới giăng trên đường đi còn làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
Sỹ Thành
{name} - {time}
- 2020-12-29 09:51:00
Năm 2020: Thời tiết cực đoan gây thiệt hại hàng tỷ USD
- 2020-12-24 10:00:00
Việt Nam hành động mạnh mẽ để giảm thiểu rác thải nhựa
- 2017-10-09 10:29:00
Xã Hoa Lộc nỗ lực phòng, chống sốt xuất huyết
Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác BVMT sẽ diễn ra tại Thanh Hóa
Bảo vệ môi trường tự nhiên tại các khu du lịch trọng điểm
Xã Cẩm Giang: Mỗi hộ dân một lò đốt rác
Bãi rác tự phát bức tử người dân vùng biển
Viết tiếp bài ‘Bãi rác quá tải ‘bức tử’cuộc sống của người dân’: Doanh nghiệp khất lần, người dân khốn khổ
Xuất hiện “hố tử thần” ở Thường Xuân
Bãi rác quá tải ‘bức tử’ cuộc sống người dân
Tĩnh Gia: Công tác bảo vệ môi trường vẫn chưa có nhiều chuyển biến
Lang Chánh: Chuồng trại vẫn còn nằm sát nhà dân