Tin liên quan
Đọc nhiều
TP Thanh Hóa: Phế thải xây dựng đổ bừa bãi
Thời gian qua, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt diễn ra tại thành phố Thanh Hóa đã ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và môi trường sống.
Tình trạng đổ phế thải xây dựng, rác thải, chất thải sinh hoạt bừa bãi không chỉ diễn ra phổ biến tại các mặt bằng quy hoạch mà còn ở các lô đất trống trong các khu dân cư, các tuyến đường không có nhà dân hoặc ngay tại chân cầu, lòng cầu ở một số phường, xã như: Quảng Hưng, Đông Hải, Đông Hương, Đông Lĩnh...
Rác thải sinh hoạt ứ đọng tại chân cầu xã Đông Lĩnh.
Việc bắt giữ các đối tượng đổ trộm để xử lý các trường hợp vi phạm diễn ra rất khó khăn vì các hành vi vi phạm đều được thực hiện vào ban đêm hoặc thời điểm ít người qua lại.
Để không còn tình trạng trên xảy ra, thiết nghĩ, chính quyền các phường, xã cần phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo công tác mật phục, phát hiện, tố giác các đối tượng đổ phế thải và rác sinh hoạt trái phép. Đồng thời cần tuyên truyền hơn nữa để người dân tự giác thực hiện việc đổ rác, phế thải đúng nơi quy định góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường sống xung quanh.
T.X
{name} - {time}
- 2020-12-29 09:51:00
Năm 2020: Thời tiết cực đoan gây thiệt hại hàng tỷ USD
- 2020-12-24 10:00:00
Việt Nam hành động mạnh mẽ để giảm thiểu rác thải nhựa
- 2020-03-11 08:00:00
Chuyển biến trong công tác bảo vệ môi trường ở Lang Chánh
Cần xử lý triệt để các cơ sở tái chế nhựa, bao bì tại xã Thái Hòa
Nỗi lo ô nhiễm từ bãi rác hồ Bơ
Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi chống biến đổi khí hậu
WMO cảnh báo nhiệt độ ở Nam Cực tăng lên mức cao kỷ lục mới
Khởi nghiệp xanh
Hoằng Hóa: Ô nhiễm môi trường từ công trình đang thi công
Năm xu thế sử dụng năng lượng tác động đến tương lai khí hậu
Hà Tân (Hà Trung): Sống chung với ô nhiễm
Như Xuân: Người dân “kêu cứu” vì nhà máy chế biến tinh bột sắn gây ô nhiễm môi trường