Những lùm xùm gần đây về tiền quyên góp, công đức, cúng dường ở một số cơ sở thờ tự không được quản lý và công khai, minh bạch đã gây nên sự phản ứng tiêu cực trong dư luận. Có thể nói việc chưa có biện pháp, quy định về quản lý tiền quyên góp, công đức, cúng dường là bất hợp lý. Bởi vì đây cũng là nguồn lực xã hội cần được quản lý, công khai như các nguồn lực huy động trong dân khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ai quản lý tiền công đức?

Những lùm xùm gần đây về tiền quyên góp, công đức, cúng dường ở một số cơ sở thờ tự không được quản lý và công khai, minh bạch đã gây nên sự phản ứng tiêu cực trong dư luận. Có thể nói việc chưa có biện pháp, quy định về quản lý tiền quyên góp, công đức, cúng dường là bất hợp lý. Bởi vì đây cũng là nguồn lực xã hội cần được quản lý, công khai như các nguồn lực huy động trong dân khác.

(Ảnh minh họa)

Theo ước tính của nhiều chuyên gia có uy tín và có cơ sở thực tế thì số tiền đóng góp, cúng dường ở các cơ sở thờ tự là cực lớn nhưng số tiền này lại không được kê khai đầy đủ, kiểm soát chặt chẽ nên không biết số tiền ấy đi đâu.

Tiền quyên góp, cúng dường hiện nay chưa được quản lý chặt chẽ nên việc sử dụng thế nào, ai quản lý... không được công khai, kiểm soát. Từ đó, có hiện tượng lợi dụng việc quyên góp, cúng dường để trục lợi cá nhân. Đây là điều bất hợp lý bởi theo quy định, mọi khoản đóng góp ủng hộ cho các tổ chức, cá nhân đều phải công khai, thậm chí còn phải nộp thuế nhưng không ít cơ sở thờ tự huy động tiền người dân lại không biết để làm gì, số tiền đó đi đâu, về đâu, nhất là việc quyết toán như thế nào.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng do việc quản lý tiền cúng dường chưa chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng cơ sở thờ tự để rửa tiền... Do đó, việc cần luật hóa, quy định về trình tự, thủ tục huy động, quản lý, sử dụng tiền quyên góp, cúng dường là rất cần thiết, cấp bách hiện nay. Việc này không những công khai, minh bạch việc đóng góp, ủng hộ của người dân mà còn hạn chế một số tổ chức, cá nhân biến địa điểm thờ tự, nơi thực hiện tâm linh, tín ngưỡng của người dân thành nơi kinh doanh, thương mại hóa. Mặt khác, còn giải quyết triệt để việc truyền bá mê tín, dị đoan để thu lợi bất chính từ đông đảo người dân như một số địa phương vừa qua.

Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ quan chức năng cần nghiên cứu, đề xuất những biện pháp để quản lý số tiền này, tránh tình trạng như hiện nay là gần như không ai biết nó được làm gì..., nguồn lực do người dân đóng góp, ủng hộ này được sử dụng vào mục đích gì, hợp pháp hay không để kiểm soát được nguồn thu xã hội này. Tiếp đó, nhằm góp phần vào việc ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc quyên góp, cúng dường để trục lợi, rửa tiền bất hợp pháp.

Theo baovanhoa.vn


Theo baovanhoa.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]