(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, để đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, huyện Như Thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua sản xuất; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Như Thanh: 200 trang trại mang lại hiệu quả cao

Thời gian qua, để đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, huyện Như Thanh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua sản xuất; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại...

Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 200 trang trại mang lại hiệu quả cao, như: Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trang trại tổng hợp, trang trại thủy sản, lâm nghiệp, cây lâu năm... tập trung ở các xã Xuân Du, Yên Thọ, Phú Nhuận, Xuân Khang, Xuân Thái, Thanh Tân...

Các trang trại đã giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương. Tổng thu nhập từ kinh tế trang trại mỗi năm đạt gần 20 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt hơn 3 triệu đồng/tháng.

N.Đ


N.Đ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]