Mùa An cư kiết hạ ở Thanh Hóa: Lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng
An cư kiết hạ là truyền thống tu học quan trọng của Phật giáo, được Đức Phật thiết lập từ thời còn tại thế nhằm tạo điều kiện cho hàng xuất gia tạm gác các Phật sự bên ngoài, chuyên tâm tu học, tăng trưởng giới - định - tuệ và củng cố tinh thần hòa hợp thanh tịnh của tăng đoàn.

Chư tăng học giới, tụng kinh tại trường hạ.
Tại Thanh Hóa, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 đang diễn ra trang nghiêm tại các trường hạ trên địa bàn tỉnh, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa các giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.
Theo truyền thống Phật giáo, An cư kiết hạ được tổ chức trong ba tháng mùa mưa hằng năm. Đây là thời gian chư tăng tập trung về một trú xứ để chuyên tâm tu học, nghiên cứu giáo lý, thực hành giới luật và thiền định. Trải qua hơn 2.500 năm, truyền thống này vẫn được duy trì, trở thành nét đẹp trong đời sống Phật giáo.
Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức An cư kiết hạ tại 6 trường hạ tại các chùa: Đại Bi, Khải Nam, Tường Vân, Linh Cảnh Khánh Quang và chùa Sùng Nghiêm. Đây là nơi tăng, ni trong tỉnh và một số địa phương lân cận tập trung tu học theo đúng quy định của Giáo hội.
Theo Đại đức Thích Nguyên Phong, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, An cư kiết hạ có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống của người xuất gia. Trong thời gian ba tháng, chư tăng, ni tập trung thực hiện các thời khóa tụng kinh, tọa thiền, học tập giáo lý, nghiên cứu giới luật và sinh hoạt theo thanh quy của tăng đoàn. Đồng thời, các trường hạ tổ chức nhiều buổi giảng pháp, trao đổi kinh nghiệm tu học, giúp tăng, ni hoàn thiện giới đức, nâng cao nhận thức và năng lực phụng sự Giáo hội.
Tại trường hạ, không khí tu học diễn ra nghiêm túc, nền nếp. Mỗi ngày, chư tăng thực hiện đầy đủ các thời khóa công phu sáng, trưa và chiều; dành thời gian học giới luật, nghiên cứu kinh điển, tọa thiền và niệm Phật. Việc duy trì nghiêm túc các thời khóa góp phần giúp mỗi hành giả rèn luyện thân, khẩu, ý, nâng cao đời sống tâm linh và giữ gìn sự thanh tịnh của tăng đoàn.

Chư tăng, ni tham dự lễ khai hạ tại chùa Khánh Quang.
Bên cạnh việc học tập nội điển, các trường hạ trên địa bàn tỉnh còn lồng ghép nhiều chuyên đề về đạo đức, văn hóa, pháp luật và trách nhiệm công dân trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của tăng, ni trong công tác tuyên truyền, vận động phật tử chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Trong thời gian diễn ra An cư kiết hạ, đông đảo phật tử trên địa bàn tỉnh đã phát tâm hộ trì Tam bảo thông qua các hoạt động cúng dường tịnh tài, tịnh vật, hỗ trợ sinh hoạt tại các trường hạ và tham gia các thời khóa nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật.
Những hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống kính trọng Tam bảo mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức trong cộng đồng. Đáng chú ý, trong dịp hè, nhiều gia đình đưa con em đến chùa tham gia các khóa tu, sinh hoạt hè nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và bồi dưỡng lối sống hướng thiện. Qua sự hướng dẫn của chư tăng, các em được học về lòng hiếu thảo, tinh thần đoàn kết, ý thức sẻ chia và trách nhiệm với gia đình, xã hội.
Trong những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy vai trò là tổ chức tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Bên cạnh công tác Phật sự, tăng, ni, phật tử trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các cuộc vận động do MTTQ và các cấp, ngành phát động.

Phật tử cúng dường và hộ trì trường hạ.
Nhiều cơ sở tự viện trở thành điểm kết nối các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thông qua mùa An cư kiết hạ, tinh thần hòa hợp, đoàn kết của tăng đoàn tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ngày càng vững mạnh. Đây cũng là nền tảng để tăng, ni nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào an sinh xã hội tại địa phương.
Ngọc Yến
{name} - {time}
-
2026-07-04 10:48:00Ngàn năm bóng ngựa (Bài 1): Bóng ngựa trong văn hóa Việt
-
2026-07-04 08:44:00Người hoạt động nghệ thuật biểu diễn được hưởng phụ cấp ưu đãi tới 60%
-
2026-07-03 16:54:00Thanh Hóa sẽ thí điểm 2 tour du lịch biển, tổ chức Festival Diều và Marathon Sầm Sơn năm 2026






![[Thanh Hóa xưa và nay] Điểm sáng du lịch cộng đồng bên dòng sông Chu](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2626/279d3230323t1800l1-279d3230244t1803.webp)