(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (1/6) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của Việt Nam và quốc tế. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật diễn ra vào ngày này năm xưa.

Ngày này năm xưa (1/6): lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Ngày này năm xưa (1/6) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của Việt Nam và quốc tế. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật diễn ra vào ngày này năm xưa.

Ngày quốc tế Thiếu Nhi (1/6/1949)

Chủ tịch Hồ Chí Minh vui cùng các cháu thiếu nhi (ảnh tư liệu)

*Ngày 1/6/1950, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Dù đang trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp đầy cam go, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước. Từ đó, ngày này trở thành tết thiếu nhi truyền thống hằng năm.

Ngày này năm xưa (1/6): lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi

(ảnh tư liệu)

*Ngày 1/6/1960, Bác Hồ tới dự liên hoan với các cháu nhỏ ở Câu lạc bộ Thiếu niên (nay là Cung thiếu nhi, 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội). Bác rất vui, xem các cháu múa hát, trò chuyện và chia quà cho các cháu. Từ nǎm 1946 đến nǎm 1965, Bác Hồ đã 7 lần đến dự vui với các cháu thiếu niên, nhi đồng ở Cung thiếu nhi Hà Nội trong dịp Tết Trung thu và ngày quốc tế bảo vệ Thiếu nhi 1/6.

Ở Việt Nam, từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 1/6 đã được tổ chức hàng nǎm và trở thành ngày hội chǎm sóc và bồi dưỡng thế hệ mǎng non cho Tổ quốc. Nhà nước ta cũng đã ban hành Luật bảo vệ, chǎm sóc và giáo dục trẻ em, coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân.

*Ngày 1/6/1884 Pháp đã ký hiệp ước Pháp - Campuchia, chính thức đặt ách thống trị của thực dân Pháp lên đất nước này. Bán đảo Đông Dương dần dần trở thành thuộc địa của Pháp.

Helen Keller – Wikipedia tiếng Việt

*Nhà giáo dục Henlen Ađam Kelơ (Henlen Adams Keller) sinh ngày 27/6/1880 tại Hoa Kỳ. Bà bị mù, điếc và câm lúc mới 19 tháng tuổi. Đến 7 tuổi, học ngôn ngữ của người câm điếc, sử dụng máy đánh chữ và nghệ thuật phát âm nǎm 1890. Sau khi tự học, Kenlơ đã tốt nghiệp đại học. Bà viết các tác phẩm: Lịch sử đời tôi (nǎm 1902), Thế giới nơi tôi sống (nǎm 1908). Bà mất vào ngày 1/6/1968.

Ngày này năm xưa (1/6): lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi

*Ngày 1/6/1983, tiến sĩ Anna Dêgớc (Anna Seghers) qua đời. Bà vào Đảng Cộng sản khi còn là sinh viên. Bà đã sáng lập ra Viện Hàn lâm Nghệ thuật Đức. Anna Dêgớc là một nhà tiểu thuyết lớn của nước cộng hoà dân chủ Đức và thế giới. Bạn đọc Việt Nam đã quen biết và qua các cuốc tiểu thuyết: "Cây thập tự thứ bảy" và "Những người chết còn trẻ mãi".

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]