Ngày này năm xưa (12/9): Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu
Ngày này năm xưa (12/9) ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ trong lịch sử dân tộc, đó là: Ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Xuân Ẩn; cuộc biểu tình của khoảng 8.000 nông dân Hưng Nguyên trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh năm 1930; bức thư Trung thu Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thiếu niên, nhi đồng năm 1951; ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam.

* Ngày 12/9/1921: Ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
Ông sinh tại Ô Môn, Cần Thơ (nay là phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ), là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Với các tác phẩm như Lên đàng, Tiếng gọi thanh niên, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn..., âm nhạc của ông đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh và đoàn kết dân tộc.

Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn bên cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu
* Ngày 12/9/1927: Ngày sinh Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn.
Tên thật của ông là Phạm Văn Thành, còn được biết đến với các bí danh X6, Trần Văn Trung, Hai Trung. Trong thời gian hoạt động tình báo, ông từng làm nhà báo, phóng viên cho Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune và The Christian Science Monitor. Ngày 15/1/1976, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tranh minh họa. Nguồn Internet
* Ngày 12/9/1930: Đỉnh điểm cuộc đấu tranh của nông dân Hưng Nguyên trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Sáng 12/9/1930, khoảng 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) kéo về huyện lỵ, giương cờ đỏ búa liềm, đấu tranh đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ và phản đối chính sách khủng bố của thực dân, phong kiến. Thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom vào đoàn biểu tình, làm 217 người chết, 125 người bị thương và nhiều người bị bắt. Sự kiện trở thành một trong những dấu mốc tiêu biểu của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Đồng chí Võ Văn Kiệt (người ngồi thứ 4 từ phải sang) dự Hội nghị tổng kết công tác Cơ yếu B2 lần thứ nhất, năm 1973. Nguồn: Tạp chí Cơ yếu Ban Cơ yếu Chính phủ
* Ngày 12/9/1945: Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam. Ngày này, Ban Mật mã quân sự - tổ chức tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam - được thành lập tại cơ quan Bộ Tổng Tham mưu. Sự ra đời của Ban Mật mã quân sự đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng.

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN
* Ngày 12/9/1951: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Mở đầu bức thư, Người viết: “Trung thu trăng sáng như gương/Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng/Sau đây Bác viết mấy dòng/Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung”.
Trong thư, Bác căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng đoàn kết, thi đua, chăm ngoan, học tập và rèn luyện để trở thành những người có ích cho Tổ quốc. Người gửi gắm niềm tin: “Ngày nay các cháu là nhi đồng. Ngày sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới”.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-09-12 08:00:00Đổi cách nuôi, đổi cuộc đời
-
2026-09-11 17:02:00Trên những cung đường vượt núi
-
2026-09-11 17:02:00Đồ chơi trung thu truyền thống khẳng định “vị thế” giữa nhịp sống hiện đại






