Ngày này năm xưa (15/8): Việt Nam Giải phóng quân cùng toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền
Ngày 15/8/1945, Việt Nam Giải phóng quân cùng toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Đây cũng là ngày diễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua nhiều quyết nghị quan trọng, đánh dấu bước chuẩn bị quyết định cho Tổng khởi nghĩa; ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (1945) và ngày sinh nhạc sĩ Thuận Yến (1932).

Ảnh nguồn Internet
* Ngày 15/8/1932 là ngày sinh nhạc sĩ Thuận Yến.
Nhạc sĩ Thuận Yến tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1932 tại Duy Xuyên, Quảng Nam (nay là xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng). Ông là một trong những “cây đại thụ” của nền âm nhạc Việt Nam với hơn 500 ca khúc thành công ở cả 3 mảng đề tài: Ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Bác Hồ và tình ca. Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, năm 2001 nhạc sĩ Thuận Yến được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật; Giải thưởng Hồ Chí Minh 2017. Ông qua đời ngày 24/5/2014.

Ảnh tư liệu.
* Ngày 15/8/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Hội nghị toàn quốc của Đảng nên mau chóng kết thúc để các đại biểu khẩn trương quay ngay về các địa phương, kịp thời phát động quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền.
Sau khi nhận được tin Nhật chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Hội nghị toàn quốc của Đảng nên mau chóng kết thúc để các đại biểu khẩn trương quay ngay về các địa phương, kịp thời phát động quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền. Hội nghị thông qua quyết nghị gồm 11 vấn đề quan trọng như: tình hình thế giới, tình hình Đông Dương, chủ trương của ta, vấn đề ngoại giao, nhiệm vụ quân sự, vấn đề cán bộ... Hội nghị còn quyết định thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc lãnh đạo Tổng khởi nghĩa và lập Bộ Tư lệnh giải phóng quân Việt Nam.

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu
* Từ ngày 15 đến 28/8/1945: Việt Nam Giải phóng quân cùng toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. Đêm ngày 15 và ngày 16/8/1945, từ Tân Trào, Việt Nam Giải phóng quân chia làm hai bộ phận, tiến về tỉnh lỵ Tuyên Quang và Thái Nguyên. Ngày 17/8, tiến công trại lính Nhật ở thị xã Tuyên Quang. Ngày 20/8, bao vây quân Nhật ở Thái Nguyên, kêu gọi chúng đầu hàng. Cùng Nhân dân các địa phương, Việt Nam giải phóng quân đã phát triển nhanh chóng trong quá trình tổng khởi nghĩa và là lực lượng quân sự cách mạng đóng góp vào sự thành công của việc giành chính quyền về tay Nhân dân.
* Ngày 15/8/1945: Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam.
Tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, họp tại Tân Trào, Tuyên Quang, Đảng ta đã quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”. Đây chính là tiền thân của ngành Bưu điện Việt Nam. Từ đó, ngày 15/8 được lấy làm Ngày truyền thống của ngành Bưu điện. Dù đã nhiều lần đổi tên, thay đổi cơ cấu tổ chức nhưng về cơ bản ngành Bưu điện vẫn thống nhất về chức năng nhiệm vụ là đảm bảo thông tin, liên lạc, phục vụ sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, phục vụ nhu cầu bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin của Nhân dân.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-08-15 07:09:00Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới (Bài 2) - “Địa chỉ đỏ”: Từ ký ức đến hiện tại
-
2026-08-14 19:23:00Nghề Nail
-
2026-08-14 16:30:00Nối dài sự sống từ những trái tim thiện nguyện






