Ngày này năm xưa (20/4): Nhớ lời Bác Hồ căn dặn “Lương y như từ mẫu”
Ngày này năm xưa 20/4 ghi dấu những cột mốc quan trọng trong dòng chảy lịch sử dân tộc và sự phát triển kinh tế của đất nước. Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật trong nước diễn ra vào ngày này năm xưa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, tháng 9-1955. Ảnh: baotanglichsu.vn
*Ngày 20/4/1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết "Thư gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng". Trong bức thư này, Người đã đề nghị một loạt các biện pháp nhằm đáp ứng những yêu cầu của cao trào cách mạng như: Thành lập Ban phụ trách tuyên truyền giáo dục, tǎng cường phát triển Đảng, tǎng cường thành phần công nhân cũng như hoạt động của các tổ chức quần chúng. Đặc biệt quan trọng là Người đã đề ra việc thành lập Hội phản đế đồng minh thành một Mặt trận dân tộc rộng rãi.

*Nhà thơ Tản Đà - tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu sinh ngày 20/4/1889 và mất nǎm 1931. Ông quê ở làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây cũ (là tỉnh Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội). Quê ông là một làng nhỏ ven sông Đà, dưới chân núi Tản Viên. Sự hoà quyện hữu tình non nước quê hương đã tạo nên bút danh thi sĩ Tản Đà. Sinh thời tài nǎng của Tản Đà thật phong phú. Ông làm thơ viết vǎn, làm báo, dịch chữ hán, soạn kịch - ở lĩnh vực nào ông cũng thành công. Nhưng có lẽ đỉnh cao tài nǎng của ông chính là thơ. Ông sống nghèo túng và đi nhiều nơi trên đất nước. Ông mất lúc 51 tuổi và để lại các tác phẩm chính như: Giấc mộng lớn, Giấc mộng con, Thề non nước, Vương Thuý Kiều chú giải tân truyện, Liêu trai chí dị...
*Ngày 20/4/1963, Hồ Chủ tịch đã về thǎm xí nghiệp X40 (nay là Công ty may 40). Sau khi đi xem nơi sản xuất, Bác nói chuyện với công nhân, cán bộ ở đây Bác khen xí nghiệp đã có nhiều thành tích và kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng, cǎn dặn mọi người thi đua sản xuất, tǎng nǎng xuất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ các mặt hàng phục vụ quân đội, lãnh đạo xí nghiệp phải chǎm lo đời sống của công nhân viên chức.
*Ngày 20/4/1972, quân và dân Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị) đã bắn rơi một máy bay F4. Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 3.500 bị bắn rơi trên miền Bắc nước ta. Trong hai lần chống chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc, quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi tất cả 700 máy bay Mỹ, trong đó có 3 chiếc B52 và 1 chiếc F111, là tỉnh đứng đầu bảng vàng lập công của miền Bắc; ngoài ra còn 79 lần bắn chìm, bắn cháy, bắn bị thương tàu chiến và tàu biệt kích của dịch.

Trong ảnh, từ trái sang phải: Bác Hồ thăm và chúc Tết cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân, năm 1957; Đồng chí Trường Chinh duyệt bài lần cuối số đầu tiên của Báo Nhân Dân trước khi gửi sang nhà in năm 1951; Công nhân xếp chữ tại Chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: nhandan.vn
*Ngày 20/4/1976, Báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu được in tại thành phố Hồ Chí Minh để kịp phát hành kịp thời và rộng rãi ở miền Nam trong thời gian cùng ngày.

*Ngày 20/4/1963, Bác về thăm bệnh xá Vân Đình, huyện Ứng Hoà (khi đó thuộc tỉnh Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội) và căn dặn: Trong công tác phục vụ, cần coi trọng cả hai mặt vật chất và tinh thần. Có thuốc hay, thức ăn ngon, còn cần phải có thái độ phục vụ tốt, coi người bệnh như ruột thịt. Cần đặc biệt chú ý việc phòng bệnh. Thực hiện lời dạy của Người, ngành y tế nói chung, quân y trong Quân đội nói riêng qua các thời kỳ cách mạng, luôn trau dồi y đức, nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam.

*Ngày 20/4 hằng năm được chọn là Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia và thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2026 đánh dấu 18 năm ngày này (20/4/2008 - 20/4/2026) với các hoạt động nổi bật trong Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2026, tập trung vào chủ đề "Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia, khuyến khích xây dựng thương hiệu uy tín, chất lượng, nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-04-20 08:00:00Người trẻ viết tiếp những câu chuyện lịch sử (Bài 1): Yêu quê hương qua từng trang sách
-
2026-04-19 15:25:00Kè ơi...
-
2026-04-19 15:13:00An toàn không thể “đối phó”: Khi chiếc ghế nhỏ trở thành lá chắn lớn




![[Thanh Hóa xưa và nay] Khu Di tích Lăng, miếu Triệu Tường - Một “Kinh thành Huế” thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/288d4095702t11002l1-screenshot-12.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Chợ xưa và nay: Một góc nhìn về sự đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/280d4094931t11037l1-476238015-651605.webp)