(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (24/7) ghi dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc, nổi bật là sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Ngày này năm xưa (24/7): 10 nữ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Ngày này năm xưa (24/7) ghi dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc, nổi bật là sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Ngày này năm xưa (24/7): 10 nữ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Lực lượng dân công hỏa tuyến lấp hố bom của địch, mở đường mới cho xe ra chiến trường tại khu vực ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh: TTXVN

* Ngày 24/7/1968, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội Thanh niên xung phong 55 (Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là điểm giao cắt giữa Quốc lộ 15 và tuyến đường chiến lược vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam.

Từ năm 1964 đến 1972, đặc biệt trong năm 1968, Ngã ba Đồng Lộc trở thành một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của không quân Mỹ. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/1968, khu vực này phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại.

Chiều 24/7/1968, sau nhiều đợt ném bom trong ngày, một quả bom đã đánh sập căn hầm chữ A nơi 10 nữ thanh niên xung phong đang tránh bom, khiến tất cả hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, người ít tuổi nhất mới 17 tuổi. Sự hy sinh của các chị đã trở thành biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam, tinh thần “sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”, góp phần làm nên huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày này năm xưa (24/7): 10 nữ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361) tại trận địa Chèm (Hà Nội) trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tháng 12/1972. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

* Ngày 24/7/1965, Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam lập chiến công trong trận đánh đầu tiên của Trung đoàn Tên lửa 236, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, mở đầu truyền thống vẻ vang của lực lượng tên lửa phòng không. Từ đó, ngày 24/7 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không, nay là Binh chủng Tên lửa phòng không, trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ngày này năm xưa (24/7): 10 nữ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Báo Cứu quốc. Ảnh tư liệu

* Ngày 24/7/1953, Báo Cứu quốc đăng bài viết "Xây dựng Đảng Lao động Việt Nam" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết, Người nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, coi giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời yêu cầu kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc về đường lối chính trị.

* Ngày 24/7/1962, tại Hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa do xã hội cũ để lại... Công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch những ung nhọt ấy thì thân thể càng mạnh khỏe thêm". Lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh.

* Ngày 24/7/1993, Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai năm 1993, đạo luật quan trọng đánh dấu bước đổi mới trong cơ chế quản lý và sử dụng đất đai, quy định quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, tạo cơ sở pháp lý cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]