Ngày này năm xưa (31/5): Ký thỏa thuận song phương Việt Nam - Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập WTO
Ngày này năm xưa (31/5) đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam, nổi bật như: hàng nghìn nhà sư ở nhiều tỉnh miền Nam tuyệt thực 48 giờ, đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược của giặc Mỹ (1970); dân quân dân tộc Mường ở Hòa Bình (cũ) bắn rơi một máy bay của giặc Mỹ bằng súng trường (1965); Việt Nam và Hoa Kỳ ký chính thức thỏa thuận song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) (2006)...

Ảnh nguồn Internet
*Ngày 31/5/1970, hàng nghìn nhà sư ở nhiều tỉnh miền Nam nước ta tuyệt thực 48 giờ, đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược của giặc Mỹ, phản đối Nguyễn Vǎn Thiệu công nhận bọn đội lốt nhà sư, đòi trả tự do cho các nhà sư, sinh viên bị bắt, đồng thời tố cáo tình trạng sa sút nghiêm trọng về xã hội và kinh tế ở các vùng ngụy quyền kiểm soát.

Ảnh tư liệu.
*Ngày 31/5/1965, dân quân dân tộc Mường ở xã Liên Hoà, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình lập chiến công đầu tiên cho tỉnh nhà: bắn rơi một máy bay của giặc Mỹ bằng súng trường.
*Quân và dân tỉnh Thừa Thiên đã đánh sập hoàn toàn cụm quân ngụy ở Kô Pung tiêu diệt sở chỉ huy hành quân trung đoàn số 54, hai đại đội bộ binh, hai đại đội pháo binh, đánh thiệt hại nặng một đại đội khác, phá huỷ 11 khẩu đại bác. Chiến thắng Kô Pung ngày 31/5/1971 là một đòn trừng trị đích đáng âm mưu "Ngǎn chặn từ xa của" Mỹ, ngụy trong cái gọi là "cuộc hành quân Lam Sơn 720".
*“Tiền đồ của mỗi người, nằm trong tiền đồ của cách mạng, của dân tộc”. Câu nói trên trích trong bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội chiến sĩ thi đua ngành thương nghiệp lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 31/5 đến ngày 5/6/1956, tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 354 đại biểu là chiến sĩ thi đua và đại diện cho các đơn vị tiên tiến thuộc ngành thương nghiệp cả nước.
Lời của Bác, khẳng định lợi ích của dân tộc phải đặt lên trước lợi ích của cá nhân. Thực tiễn đã chứng minh, nước độc lập thì ai cũng được tự do; nếu mất nước thì ai cũng làm nô lệ. Cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi, không chỉ dân tộc được giải phóng, mà các giai cấp tầng lớp trong xã hội cũng được giải phóng. Quan điểm đó đã góp phần khơi dậy, phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân và cả cộng đồng đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

*Ngày 31/5/2006, Việt Nam và Hoa Kỳ ký chính thức thỏa thuận song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Lương Duy Tự và Phó đại diện Thương mại Hoa Kỳ Karan Bhatia thay mặt chính phủ hai nước ký thỏa thuận kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập WTO.
Hoa Kỳ là đối tác cuối cùng kết thúc đàm phán trong tổng số 28 thành viên WTO có yêu cầu đàm phán song phương với Việt Nam về tiếp cận thị trường. Việc kết thúc đàm phán với Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc Việt Nam hoàn tất quá trình đàm phán song phương. Thỏa thuận này còn mang lại lợi ích kinh tế cho Hoa Kỳ ở Việt Nam và giúp Hoa Kỳ mở rộng thị trường, tham gia tích cực vào khu vực rất giàu tiềm năng Đông Nam Á.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-05-31 07:27:00Chọn nghề - chọn tương lai (Bài 3): Học nghề qua những góc nhìn thực tế
-
2026-05-31 01:47:00Người trẻ chọn thực dưỡng để sống khỏe
-
2026-05-30 11:10:00Những cuốc xe đêm giữ giấc mơ giảng đường






