(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 5/8 ghi dấu mốc son chói lọi của Hải quân Nhân dân và Bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam trong trận đầu đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ. Đây cũng là ngày ra đời của Tạp chí Đỏ, Trung đoàn Công binh 299 và lời dạy sâu sắc của Bác Hồ dành cho người làm báo.

Ngày này năm xưa (5/8): Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Ngày 5/8 ghi dấu mốc son chói lọi của Hải quân Nhân dân và Bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam trong trận đầu đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ. Đây cũng là ngày ra đời của Tạp chí Đỏ, Trung đoàn Công binh 299 và lời dạy sâu sắc của Bác Hồ dành cho người làm báo.

Ngày này năm xưa (5/8): Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Tạp chí Đỏ ra đời ngày 5/8/1930 do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, khởi đầu cho sự ra đời và phát triển của Tạp chí Cộng sản ngày nay.

* Ngày 5/8/1930, Tạp chí Đỏ - cơ quan lý luận chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp làm Chủ nhiệm, đã chính thức xuất bản số thứ nhất. Trải qua chặng đường lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau như: Tạp chí Đỏ (1930), Tạp chí Cộng sản (1931), Tạp chí Bôn-sơ-vích (1935), Tạp chí Cộng sản (1941 - 1943), Tạp chí Sinh hoạt nội bộ (1947), Tạp chí Cộng sản (1950), Tạp chí Học tập (1955 - 1976) và Tạp chí Cộng sản (từ 1977 đến nay), cơ quan lý luận của Đảng đã đóng góp to lớn vào việc nghiên cứu, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác giáo dục lý luận chính trị cho toàn Đảng, toàn dân.

* Ngày 5/8/1947, nhân dịp Đại hội Báo giới Nam Bộ nhóm họp trong chiến khu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng và khích lệ các nhà báo. Trong thư, Người gửi gắm lời dặn dò vừa gần gũi vừa mang tầm chiến lược: “...Chiến sĩ ở các mặt trận thì dùng súng chống địch, các bạn thì dùng bút chống địch...”. Lời dặn của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam, khẳng định báo chí là một mặt trận tiến công tư tưởng, và người làm báo là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận ấy.

Ngày này năm xưa (5/8): Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Hải quân Nhân dân Việt Nam chiến đấu chống máy bay Mỹ bắn phá ngày 5/8/1964. Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

* Ngày 5/8/1964, Chính phủ Mỹ bất ngờ phát động chiến dịch "Mũi tên xuyên" (Pierce Arrow), huy động 64 lượt máy bay mở cuộc tập kích đường không bắn phá nhiều cửa biển, cảng sông miền Bắc nước ta, từ Sông Gianh (Quảng Bình), Cửa Hội, Vinh, Bến Thủy (Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa) đến Hòn Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh). Nhờ tinh thần cảnh giác và mạng lưới ra-đa cảnh giới phát hiện kịp thời, Bộ đội Phòng không của ta phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Hải quân và lực lượng vũ trang các địa phương chủ động giăng lưới lửa đánh trả.

Trong trận đầu đọ sức với không quân hiện đại Mỹ, quân và dân ta đã bắn rơi 8 máy bay, bắn hỏng nhiều chiếc khác và bắt sống phi công Mỹ đầu tiên trên miền Bắc. Ngày 5/8 đã trở thành Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Ngày này năm xưa (5/8): Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh vượt sông 3, Lữ đoàn Công binh 299 thực hành huấn luyện bảo đảm vượt sông bằng phà TMP. Ảnh: qdnd.vn

* Ngày 5/8/1965: Tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (căn cứ địa Việt Bắc), Trung đoàn Công binh kiến trúc 299 được thành lập với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng các công trình cơ bản chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Đến tháng 10/1973, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, đơn vị chuyển thành Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 299 đứng trong đội hình Quân đoàn 1 - Quân đoàn chủ lực, cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lập nhiều chiến công vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]