Ngày Thị giác Thế giới năm 2026: “Hãy yêu đôi mắt của bạn”
Ngày Thị giác Thế giới được tổ chức vào thứ năm của tuần lễ thứ hai trong tháng 10 hàng năm là dịp để cộng đồng dành sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe đôi mắt, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh lý về mắt. Với thông điệp “Hãy yêu đôi mắt của bạn”, Ngày Thị giác Thế giới năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của mỗi người trong việc chủ động chăm sóc và bảo vệ thị lực.

Thông điệp Ngày Thị giác Thế giới năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc và bảo vệ thị lực.
Sau nhiều năm điều trị bệnh đái tháo đường, ông Cao Văn Mạnh, ở xã Cẩm Thủy được bác sĩ tư vấn đi khám tầm soát bệnh về mắt. Kết quả, ông được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc đái tháo đường. Điều đáng mừng là được phát hiện ở giai đoạn sớm khi thị lực chưa bị tổn thương nên bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa. Nhờ được điều trị kịp thời, kết hợp kiểm soát bệnh nền, thị lực của ông vẫn được bảo vệ.
“Trước đây tôi không nghĩ bệnh đái tháo đường lại ảnh hưởng đến mắt. Nay được bác sĩ tư vấn, tôi đi khám và phát hiện, điều trị kịp thời nên thị lực vẫn giữ được. Từ nay tôi sẽ tuân thủ khuyến cáo cứ 6 tháng sẽ đi khám mắt một lần”, ông Mạnh chia sẻ.
Bệnh võng mạc đái tháo đường là một biến chứng thường gặp của bệnh nhân đái tháo đường. Nếu không được phát hiện, điều trị sớm sẽ gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến mù lòa. Bệnh thường diễn biến âm thầm. Khi người bệnh bắt đầu nhận thấy nhìn mờ, khuyết tầm nhìn, khó nhìn vào ban đêm hoặc màu sắc bị nhòe thì tổn thương võng mạc có thể đã tiến triển.

Phát hiện sớm các bệnh lý về mắt giúp việc điều trị nội khoa (dùng thuốc, điều chỉnh lối sống) hiệu quả hơn rất nhiều.
Bà Lê Thị Lan, xã Thiệu Hóa bị chấn thương mắt do tai nạn sinh hoạt. Tuy nhiên, do chủ quan, bệnh nhân tự mua thuốc điều trị. Phải hơn 2 tuần sau, khi các triệu chứng nặng lên, gây đau nhức, sưng phù, không nhìn thấy, bệnh nhân mới đi khám. Kết quả, thị lực đã gần như mất hoàn toàn.
Bác sĩ CKI Trịnh Xuân An, Trưởng khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cho biết: “Có những bệnh nhân đến viện trong tình trạng chấn thương khá nặng, thị lực giảm nhiều, thậm chí gần như mất thị lực. Với những trường hợp này, việc điều trị rất phức tạp. Nếu đến muộn thì ngay cả sau phẫu thuật cũng có thể không phục hồi được thị lực như ban đầu.”
Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, mỗi ngày có gần 300 bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh, trong đó khoảng 50% phải nhập viện điều trị nội trú. Các bệnh lý thường gặp gồm: đục thủy tinh thể, glôcôm, viêm giác mạc, tật khúc xạ, bệnh lý võng mạc đái tháo đường, tăng nhãn áp...
Đằng sau mỗi trường hợp là một câu chuyện khác nhau, nhưng cũng là lời cảnh báo về những nguy cơ mà đôi mắt có thể phải đối mặt trong cuộc sống. Đó có thể là biến chứng của một bệnh mạn tính như đái tháo đường; cũng có thể là một chấn thương trong lao động, sinh hoạt mà người bệnh chủ quan xử trí không đúng cách. Bên cạnh đó là những thói quen tưởng như bình thường nhưng lâu dài có thể gây bất lợi cho sức khỏe đôi mắt.

Mỗi người hãy trân trọng và yêu quý đôi mắt - “cửa sổ tâm hồn” của chính mình.
Vì vậy, bảo vệ thị lực không chỉ là điều trị khi mắt đã mắc bệnh. Đó còn là kiểm soát tốt các bệnh lý nền, bảo vệ mắt trước nguy cơ chấn thương, không tự ý điều trị khi mắt có bất thường và tìm đến cơ sở chuyên khoa khi xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo.
Với thông điệp: “Hãy yêu quý đôi mắt của bạn”, Ngày Thị giác Thế giới năm 2026 nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc đôi mắt. Đây là dịp để các đơn vị y tế, nhất là các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa mắt đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về công tác bảo vệ thị lực, phòng chống mù lòa.
Một đôi mắt khỏe mang lại cuộc sống chất lượng hơn. Bởi vậy, mọi người hãy quan tâm bảo vệ đôi mắt của chính mình bằng cách thăm khám định kỳ ở cơ sở chuyên khoa mắt. Khám và điều trị ngay khi mắt có dấu hiệu bất thường. Mỗi người hãy trân trọng và yêu quý đôi mắt - “cửa sổ tâm hồn” của chính mình.
Thùy Dung
{name} - {time}
-
2026-10-08 14:30:00Bộ Y tế khuyến cáo bảo vệ sức khỏe sau ca bệnh ở Nga tử vong do viêm phổi
-
2026-10-08 06:22:00Ngày này năm xưa (8/10): Bác Hồ căn dặn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ miền núi
-
2026-10-07 17:02:00
Tăng năng lực giám định ADN để hơn 207.000 hài cốt liệt sỹ có thêm cơ hội được xác định danh tính





