(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2019 qua đi, cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Ban Công (Bá Thước) tự hào trước những thành tựu quan trọng đạt được trong phát triển KT-XH. Kết quả đó nhờ những quyết định đúng đắn, triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đối với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của địa phương...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Công vững bước trên đường phát triển

Năm 2019 qua đi, cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Ban Công (Bá Thước) tự hào trước những thành tựu quan trọng đạt được trong phát triển KT-XH. Kết quả đó nhờ những quyết định đúng đắn, triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân đối với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của địa phương...

Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Bá Thước, trên 90% là người dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn... Song những năm qua, với quyết tâm khắc phục khó khăn, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới...

Để thúc đẩy KT-XH phát triển, Ban Công đã tận dụnglợi thế về diện tích đất lâm nghiệp đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng. Từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang là hướng đi được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tập trung đẩy mạnh. Trong nhiều năm, thông qua các chương trình, dự án đầu tư, Ban Công đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây trồng mới mang lại hiệu quả như: Cây keo, cây mía nguyên liệu, cây rau màu; phát triển các mô hình như mô hình cam sành, mô hình bưởi đỏ Tân Lạc, mô hình quýt hôi... các mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế.

Mô hình chăn nuôi gà mang lại hiệu quả cao ở Ban Công (Bá Thước).

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, Ban Công đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, người dân tích cực xây dựng chuồng trại, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đưa con giống chất lượng cao vào sản xuất nên đã giảm bớt thời gian nuôi, tăng số lứa trong năm. Đến nay, xã có 855 con trâu, 1.363 con bò, 47.677 con gia cầm. Có được kết quả này là do xã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi cho bà con; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung; khuyến khích người dân phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Bên cạnh đó, xã cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ngân hàng ký kết ủy thác, tín chấp, hỗ trợ vốn để người dân có vốn đầu tư chăn nuôi.

Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,85%; hiện nay xã có 1.248 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 74,24%, có 6/7 thôn đạt khu dân cư văn hoá. Diện mạo nông thôn của Ban Công đang từng ngày đổi thay, những con đường nắng bụi, mưa lầy được thay bằng những tuyến đường bê tông trải dài và những ngôi nhà ngói đỏ cao tầng mọc lên san sát.

Những kết quả đạt được năm 2019 là động lực để xã Ban Công tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thắng lợi và kết quả quan trọng những năm tiếp theo, để mỗi năm mới về, diện mạo của xã từng ngày đổi thay.

Hải Anh


Hải Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]