(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 28/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Thanh Hóa tổ chức Lễ bàn giao “Nhà Chữ thập đỏ” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Điểm, thôn Nội Quan Nội 3, xã Long Anh (TP Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bàn giao “Nhà Chữ thập đỏ” cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP Thanh Hóa

Sáng ngày 28/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Thanh Hóa tổ chức Lễ bàn giao “Nhà Chữ thập đỏ” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Điểm, thôn Nội Quan Nội 3, xã Long Anh (TP Thanh Hóa).

Dự buổi lễ bàn giao nhà có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; nhà tài trợ Central Retail tại Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ tỉnh, TP Thanh Hóa cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Long Anh, bà con nhân dân thôn Nội Quan 3.

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhà tài trợ trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Điểm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Điểm thuộc hộ nghèo, có hoản cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Điểm năm nay bước sang tuổi 81, từng là thanh niên xung phong, sống một mình chăm sóc hai cháu nội, rất khó khăn về nhà ở.

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Nhà tài trợ Central Retail tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà.

Thực hiện Công văn số 240/TƯHCTĐ –CTXH ngày 20/5/2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai xây dựng nhà Chữ thập đỏ từ nguồn phối hợp với Hệ thống Siêu thị BigC, hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình nghèo. Xuất phát từ nguyện vọng của gia đình bà Điểm, Hội Chữ thập đỏ xã Long Anh, TP Thanh Hóa báo cáo, đề xuất xây dựng nhà ở cho gia đình bà Điểm lên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và được chấp thuận.

Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 kiên cố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng giá trị 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa từ nguồn phối hợp với Hệ thống Siêu thị BigC hỗ trợ là 50 triệu đồng, còn lại từ sự hỗ trợ, giúp đỡ, vay mượn của anh em gia đình.

Ngôi nhà xây dựng là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình bà Điểm, giúp bà ổn định cuộc sống, có điều kiện chăm sóc các cháu trong độ tuổi đến trường.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nhà tài trợ trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình bà Điểm; cấp ủy, chính quyền xã Long Anh cùng nhân dân thôn Nội Quan 3 có những món quà động viên tinh thần gia đình.

Các đại biểutham quan ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Điểm.

Được biết, trong năm 2020 chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo từ chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hệ thống Siêu thị BigC (trực thuộc Central Retail tại Việt Nam) đã hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho 9 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của 9 tỉnh, với tổng số tiền 450 triệu đồng.Theo đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt thùng Quỹ nhân đạo tại hệ thống Siêu thị BigC trên toàn quốc, đây là nguồn vận động quỹ từ khách hàng, nhân dân khi đến mua hàng tại Siêu thị BigC. Sau đó từ nguồn quỹ đã có chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]