(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông Bùi Văn Phấn, sinh năm 1960, dân tộc Thái ở thôn Son, xã Lũng Cao (Bá Thước) là người có uy tín trong cộng đồng. Ông không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ nhiều người khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ồng luôn được bà con tôn trọng và chính quyền địa phương ghi nhận.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Ông Bùi Văn Phấn, sinh năm 1960, dân tộc Thái ở thôn Son, xã Lũng Cao (Bá Thước) là người có uy tín trong cộng đồng. Ông không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ nhiều người khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ồng luôn được bà con tôn trọng và chính quyền địa phương ghi nhận.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Năm 1988, sau khi rời quân ngũ và trở về quê hương ông Bùi văn Phấn tham gia công tác thôn. Là một cán bộ thôn, đảng viên ưu tú, không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ nhiều hộ gia đình liên kết sản xuất nông nghiệp cộng đồng cùng vươn lên trong cuộc sống. Đến nay với 33 năm tuổi đảng, ông luôn được bà con thôn bản yêu quý, tín nhiệm.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Ông Phấn nhớ lại, từ những năm 1988 cuộc sống của thôn bản vô cùng khó khăn, cơm không đủ no, mặc không đủ ấm. Cuộc sống gia đình ông và bà con dân bản chỉ trông chờ vào mùa thu hoạch lúa, bắp trên nương rẫy. Năm nào mưa thuận gió hòa thì đủ ăn, năm bị thiên tai, sâu bệnh, mất mùa thì đói.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Cuối năm 2014 dự án đường giao thông Ban Công - Lũng Cao nối Cao Sơn với xã Nam Sơn (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) chính thức hoàn thành. Kể từ đây, Son Bá Mười thay da đổi thịt, cái đói, cái nghèo không còn đeo bám, cuộc sống của bà con thôn bản ngày thêm sung túc, ấm no.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Suốt 8 năm qua cùng với “Chương trình phát triển nông nghiệp cộng đồng” ngoài làm kinh tế gia đình ông Phấn đã hỗ trợ, giúp đỡ 38 hộ trong thôn Son phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Từ việc cải tạo vườn tạp kém hiệu quả sang trồng và thu hoạch hạt giống mướp đắng, bầu, bí, cà chua liên kết với doanh nghiệp để thoát nghèo.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Ông Bùi Văn Phấn chia sẻ, vùng đất Cao Sơn này thời tiết rất thích hợp trồng một số loại cây lấy hạt giống, như mướt đắng, bầu, bí... Năm 2013, chúng tôi được giới thiệu đi tham quan và học tập các mô hình kinh tế nông nghiệp tại tỉnh Hòa Bình.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Sau khi học tập, thấy địa phương thời tiết, thổ nhưỡng phù hợp với một số loại cây trồng lấy hạt giống chúng tôi đã mạnh dạn cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương trồng thử nghiệm những khu vực vườn mướp đắng hạt giống.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Năm 2013, chỉ có 13 hộ trong thôn Son tham gia sản xuất trồng thì đến nay đã có 38 hộ (toàn thôn Son có 102 hộ gia đình) cũng trồng và tham gia “Chương trình phát triển nông nghiệp cộng đồng” liên kết sản xuất với Công ty TNHH Phát triển và đầu tư nhiệt đới.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Sau khi cải tạo vườn tạp, nương rãy kém hiệu quả sang trồng mướp đắng lấy hạt giá hạt mướp đắng khô là 500.000 đồng/kg.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Mướp đắng trồng 2 vụ/năm, mỗi sào thu hoạch được 20 kg hạt. Vì liên kết với doanh nghiệp từ cung cấp hạt giống, đến hỗ trợ kỹ thuật, phân bón và bao tiêu đầu ra nên bà con yên tâm sản xuất.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Chương trình phát triển nông nghiệp cộng đồng đưa lại năng suất cao gấp 3 lần làm lúa, làm ngô, sắn, vì vậy bà con thôn bản đồng tình làm theo.

Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt

Ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Lũng Cao cho biết: Bí thư thôn Bùi Văn Phấn là người có uy tín, có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương. Ông luôn phối hợp với thôn, các ban, ngành, đoàn thể triển khai tốt các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông không chỉ sản xuất giỏi mà còn giúp đỡ nhiều hộ nghèo vươn lên, có cuộc sống khấm khá hơn.

Tin liên quan:
  • Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt
    Bình yên Cao Sơn

    Cao Sơn, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước là tên gọi chung cho 3 bản Son, Bá, Mười, nằm trên đỉnh của dãy núi Phà Hé, thuộc vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tiếp giáp với Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông của Hòa Bình. Với đặc điểm về địa lý, khí hậu, vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng, nơi đây thường được ví như “Sa Pa trong lòng xứ Thanh”.

  • Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt
    Son - Bá - Mười: “Sa Pa trong lòng xứ Thanh”

    Nằm giữa bốn bề núi non hùng vĩ, băng qua rừng già đèo cả, hiện lên trong mây là một Cao Sơn ở độ cao hơn 1.000m trầm mặc đầy cuốn hút. Người ta ví nơi đây có vẻ đẹp tựa như Sa Pa của Tây Bắc hay xứ Đà Lạt của đất rừng Tây Nguyên.

  • Bí thư chi bộ thôn làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây lấy hạt
    Những làng quê bình dị, hấp dẫn

    (VH&ĐS) Từ xa xưa, cây đa, bến nước, sân đình, những cánh đồng bát ngát cò bay thẳng cánh, những lễ hội dân gian độc đáo, những làng nghề truyền thống... được xem là nét đặc trưng ở làng quê Việt. Xứ Thanh cũng không nằm trong ngoại lệ, từ miền biển đến miền núi, hay giữa chốn thị thành ồn ào, náo nhiệt vẫn có những ngôi làng thanh bình, yên ả tạo nên sức hấp dẫn lạ kỳ.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]