(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 22/7, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa và một số gia đình chính sách trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công và các đối tượng chính sách tỉnh Thanh Hóa

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 22/7, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa và một số gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Võ Dũng đã ân cần hỏi thăm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao và sự hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; thấu hiểu những nỗi đau, mất mát về tính mạng, xương máu của các đồng chí để chiến thắng được quân xâm lược, giành độc lập cho dân tộc; đồng chí Chính ủy cũng khẳng định cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng bằng những chủ trương, chính sách thiết thực, góp phần bù đắp những đóng góp, mất mát của các đồng chí dành cho dân tộc.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng mong rằng các thương, bệnh binh vượt lên nỗi đau bệnh tật, khó khăn bản thân, gia đình yên tâm chữa bệnh, tiếp tục là những tấm gương “tàn nhưng không phế” cho thế hệ trẻ; đồng thời, mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên quan tâm, động viên, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công yên tâm điều trị, sống khỏe, sống có ích.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng quà cho Trung tâm và tặng 119 đồng chí thương binh, bệnh binh mỗi đồng chí 1.000.000 đồng.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 4 và Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho Mẹ VNAH Lê Thị Ình.

Nhân dịp này, đoàn công tác Quân khu, Bộ CHQS tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên Mẹ VNVH Lê Thị Ình, phường Quảng Đông, Thành pố Thanh Hóavà thương binh Lê Xuân Loan, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã ủy quyền cho Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Quốc Tuấn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa và 33 đồng chí thương binh đang tại chức, thân nhân liệt sĩ thuộc đơn vị quản lý mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Thanh Tùng


Thanh Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]