(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 14/10 tại TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020 và triển khai công tác nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ động, sáng tạo và tiếp tục đổi mới hoạt động thư viện

Ngày 14/10 tại TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020 và triển khai công tác nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Quốc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh; Bùi Xuân Thập - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT & DL; Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; đại diện lãnh đạo, cán bộ của 6 thư viện tỉnh thuộc Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung và đại biểu đại diện các ban ngành liên quan.

Đồng chí Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VH,TT & DL tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chào mừng hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Tĩnh thay mặt lãnh đạo Sở phát biểu chào mừng Hội nghị, trong đó nhấn mạnh và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Liên hiệp thư viện các tỉnh Bắc miền Trung trong suốt nhiệm kỳ qua; đồng thời tin rằng, nhiệm kỳ 2 năm tới, Liên hiệp Thư viện khu vực Bắc miền Trung sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của người dân trong xã hội.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của liên hiệp trong nhiệm kỳ 2018-2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó nhấn mạnh những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của 6 thư viện thành viên; góp phần duy trì phát triển văn hóa đọc và thư viện trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, kinh phí và nguồn nhân lực.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận, tham gia góp ý kiến về các vấn đề đang được quan tâm, đó là: Xây dựng nguồn lực, chia sẻ thông tin, số hóa tài liệu thư viện; kinh nghiệm phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện; đẩy mạnh hoạt động thư viện ở cơ sở; chương trình phối hợp - liên kết giữa ngành VH,TT & DL với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc phục vụ văn hóa đọc cho nhân dân và thông tin về việc sắp xếp tổ chức tổ chức, bộ máy ngành thư viện ở một số tỉnh hiện nay…

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới với các nội dung: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng từng bước đưa các hoạt động thư viện đi vào chiều sâu; ưu tiên những hoạt động chuyên môn mang tính liên kết thực chất, trọng tâm, trọng điểm, tạo uy tín của Liên hiệp; tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin, tin học vào công tác thư viện, ưu tiên số hóa tài liệu và bảo quản di sản tư liệu địa chí quý hiếm ở địa phương; tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống thư viện cơ sở, đẩy mạnh công tác luân chuyển sách về cơ sở, phát huy hiệu quả xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện; tăng cường mối quan hệ giao lưu, phối hợp hoạt động, công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm giữa các thư viện trong Liên hiệpvàcác thư việnbạn theo hướng hội nhập, hiện đại và phát triển; tích cực tham mưu mở rộng mối quan hệ hỗ trợ sách báo với nước bạn Lào, góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa hai tỉnh và hai nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị nghiêm túc và trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung, đặc biệt sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và tập thể viên chức Thư viện tỉnh Hà Tĩnh trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị Liên hiệp lần này, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của các thư viện thành viên trong suốt nhiệm kỳ qua và mong rằng trong nhiệm kỳ tới, các thư viện trong Liên hiệp cần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và tiếp tục đổi mới hơn nữa hoạt động thư viện; luôn thích ứng với hoàn cảnh, điều kiện - đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0; tận dụng những lợi thế ưu việt và bề dày về lịch sử, địa lý, văn hóa, chính trị của khu vực Bắc miền Trung; tăng cường chia sẻ nguồn lực thông tin; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương và khu vực góp phần nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân và thúc đẩy sự nghiệp Thư viện Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trao quà lưu niệm cho các Thư viện trong Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đồng chí: Trần Thị Hương - Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị giữ chức Chủ tịch Liên hiệp; Nguyễn Thị Hải Yến - Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp.

Lưu Hà


Lưu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]