(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 29/6, tại Đài Phát thanh - Truyền hình và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên” tỉnh lần thứ 4, năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chung kết và trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 4

Ngày 29/6, tại Đài Phát thanh - Truyền hình và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên” tỉnh lần thứ 4, năm 2019.

Vòng chung kết “Thăng hoa ý tưởng”, các thí sinh đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho nhóm tác giả.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho ý tưởng Thiên Phú smart Airfarm - chế tạo máy phục vụ tự động hoá nghề nấm của nhóm tác giả Lê Trọng Thiện, Nguyễn Hoàn (Đông Sơn); 2 giải Nhì cho các ý tưởng ViBamBo - các sản phẩm từ tre, nứa thân thiện với môi trường của nhóm tác giả Lê Xuân Lâm, Trần Thị Mai (Thường Xuân) và Sản xuất rau ăn lá, cây ăn quả theo tiêu chuẩn Vietgap bằng phương pháp thuỷ canh của nhóm tác giả nhóm tác giả Đào Xuân Hồng, Lê Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Văn Giáp (TP Thanh Hoá).

Đây là lần thứ 4 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên”. Sau 5 tháng phát động cuộc thi đã thu hút hơn 400 ý tưởng đăng ký tham gia trên 10 lĩnh vực, ngành nghề như: Văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử... Sau khi chấm sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 20 ý tưởng có tính khả thi cao vào vòng 2, đồng thời thành lập hội đồng tư vấn cho các thí sinh phương pháp, cách thức xây dựng đề án khởi nghiệp và tiếp tục lựa chọn 10 ý tưởng của 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

3 ý tưởng đạt giải cao nhất của cuộc thi đã được ông Nguyễn Hữu Thế - Giám đốc Cng ty quảng cáo điện tử ABC Việt Nam, tác giả đạt giải nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên” lần thứ 2, năm 2018 tặng 3 gói dịch vụ với tổng trị giá 60 triệu đồng; nhóm tác giả đạt giải nhất còn được nhận tài trợ 20 triệu đồng từ Lê Đức Bình, tác giả đạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên” lần thứ 3, năm 2018. Ngoài ra, VNPT Thanh Hóa đồng hành ủng hộ mua các sản phẩm, và miễn phí 1 năm sử dụng internet của 10 tác giả vào vòng chung kết.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên” lần thứ 5, năm 2019.

V.A


V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]