(vhds.baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) từ 05h chiều ngày 1/8 gây ra gió lốc và mưa từng đợt trên diện rộng. Tính đến 16h giờ ngày 2/8 trên địa bàn huyện Quan Hóa có 116 ngôi nhà bị ảnh hưởng ( bị tốc mái) tập trung ở các xã Phú sơn, Trung Thành, Trung Sơn, Thành sơn; có 5 đơn vị trường học bị ảnh hưởng trên 30%; 5,3 ha luồng; 1,6 h xoan bị gãy đổ; 01 cột điện cao thế bị gãy đổ. Ước thiệt hại ban đầu khoảng hơn 839 triệu đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Có 116 ngôi nhà bị tốc mái ở Quan Hóa do ảnh hưởng cơn bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) từ 05h chiều ngày 1/8 gây ra gió lốc và mưa từng đợt trên diện rộng. Tính đến 16h giờ ngày 2/8 trên địa bàn huyện Quan Hóa có 116 ngôi nhà bị ảnh hưởng ( bị tốc mái) tập trung ở các xã Phú sơn, Trung Thành, Trung Sơn, Thành sơn; có 5 đơn vị trường học bị ảnh hưởng trên 30%; 5,3 ha luồng; 1,6 h xoan bị gãy đổ; 01 cột điện cao thế bị gãy đổ. Ước thiệt hại ban đầu khoảng hơn 839 triệu đồng.

Hiên nay công tác ứng phó với mưa bão đang được huyện tiếp tục chỉ đạo tích cực, thường trực24/24 giờ, các xã thị trấn đã huy động lực lượng trực tiếp xuống các bản giúp các hộ dân bị ảnh hưởng thu dọn, sửa sang nhà cửa, sẵn sàng di chuyển các các hộ dântrong vùng có nguy cơ sạt lở dến nơi an toàn.

Một số hình ảnh trên địa bàn huyện Quan Hóa do ảnh hưởng cơn bão số 3:

Trường Mầm non xã Phú Thanh bị sạt lở.

Nhiều nhà dân bị tốc mái, ảnh hưởng do cơn bão số 3.

Phạm Hoàng Hải (Đài TT-TH Quan Hóa)


Phạm Hoàng Hải (Đài TT-TH Quan Hóa)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]