(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 17- 18/5, Đảng bộ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Long (Thiệu Hóa)

Trong 2 ngày 17- 18/5, Đảng bộ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Long đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nhiệm kỳ 2015 -2020 bình quân đạt 13,5%, tăng 0,5% so với nhiệm kỳ trước; bình quân thu nhập đầu người đến cuối năm 2019 đạt 40,3 triệu đồng (tăng 18,1 triệu đồng so với đầu năm 2015), vượt 5,3 triệu so với nghị quyết đại hội. Mạng lưới trường học tiếp tục được đầu tư xây dựng ở tất cả các cấp học, duy trì vững chắc chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, chất lượng giáo dục được duy trì và đứng trong tốp đầu của huyện. Hàng năm có 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ năm 2020 – 2025, Đảng bộ xã Thiệu Long đề ra phương hướng, mục tiêu, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung tích tụ đất đai, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, khai thác mọi nguồn lực cho phát triển, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm các lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng làng xã xanh, sạch, đẹp; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Long bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trịnh Văn Súy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thiệu Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.Để Thiệu Long tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, đồng chí yêu cầu xã Thiệu Long tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất, để hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; mạnh dạn tìm và đưa thêm các cây, con có giá trị kinh tế vào sản xuất để tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích; thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống trong sáng, thực sự là công bộc của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ mới…

Với tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc tập trung, dân chủ, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]