(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 16/8, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham gia của 107 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho trên 2600 hội viên, thanh niên trong toàn huyện về tham dự Đại hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 16/8, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham gia của 107 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho trên 2600 hội viên, thanh niên trong toàn huyện về tham dự Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện trao hoa chúc mừng 25 đoàn viên, thanh niên được Chọn, cử vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên huyện Lang Chánh luôn đoàn kết, tập hợp ngày một đông thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.Toàn huyện hiện nay có hơn 7.428 thanh niên, trong đó có 2.694 thanh niên được tập hợp trong 25 tổ chức Hội. Tỷ lệ tập hợp thanh niên là 68%, chỉ tiêu do Hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, hội đã đóng góp 1.300 ngày công tham gia tu sửa nhà tình thương, nhà nhân ái; tu sửa, làm mới 120 km đường giao thông liên thôn; thực hiện 315 công trình, phần việc thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng góp phần chung tay xây dựng Nông thôn mới, huy động 13.000 thanh niên tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải; trồng trên 11.000 cây xanh, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 1018 đơn vị máu, tư vấn, giới thiệu việc làm, thị trường lao động cho 2.100 thanh niên; có 80 thanh niên tham gia XKLĐ; giải quyết việc làm 1.250 thanh niên, thành lập CLB Thanh niên phát triển kinh tế xã Đồng Lương gồm 13 thành viên, HTX chăn nuôi gà Hán Sơn Dương...

Phối hợp với Ngân hành chính sách xã hội huyện rà soát cho các hộ thanh niên tham gia vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay tổng số vốn của ngân hàng chính sách xã hội do Đoàn quản lý là 52.580 tỷ đồng, có 35 tổ TK&VV với 1.358 hộ vay, giúp đỡ 190 hộ thanh niên thoát nghèo.

Tại Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện các phong trào của Hội và mạnh dạn đề xuất các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 .

Với khẩu hiệu "Thanh niên Lang Chánh - Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội đã đưa ra 8 chỉ tiêu công tác và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 Ủy viên, hiệp thương chọn cử 4 đại biểu đi dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Thanh hóa, Anh Lê Minh Châu - được Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lang chánh khóa V.

Ngọc Thỏa


Ngọc Thỏa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]