(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 18/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19/9/1941- 19/9/2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dâng hương kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo

Sáng nay 18/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19/9/1941- 19/9/2020).

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích chiến khu Ngọc Trạo.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa lên tượng đài và các phần mộ chiến sĩ du kích Ngọc Trạo tại xã Ngọc Trạo. Đồng thời ôn lại chặng đường lịch sử, truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, báo công lên các anh hùng liệt sĩ những kết quả, thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã đạt được trong những năm qua và quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Cách đây 79 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiến hành chống địch khủng bố, bảo vệ cơ sở và phát triển thực lực của phong trào cách mạng. Bên cạnh việc xây dựng căn cứ địa ở phía Tây Nam của tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập căn cứ địa ở vùng đồng bằng của tỉnh gồm các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung nhằm thông liên lạc với Xứ ủy Bắc Kỳ, Tỉnh ủy Thanh Hóa giao cho các đồng chí Đặng Châu Tuệ, Trần Tiến Quân, Đặng Văn Hỷ lựa chọn địa điểm thuận lợi làm căn cứ huấn luyện cán bộ cốt cán, đào tạo về quân sự, chính trị, phát triển nhanh lực lượng cách mạng tiến tới xây dựng quân đội vũ trang.

Ngày 19/9/1941, tại hang Treo, một địa điểm căn cứ Ngọc Trạo, Ban lãnh đạo chiến khu đã quyết định thành lập đội du kích vũ trang thoát ly đầu tiên của chiến khu Ngọc Trạo gồm 21 chiến sĩ ưu tú do đồng chí Đặng Châu Tuệ - Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa làm chỉ huy trưởng. Dưới cờ đỏ sao vàng, toàn đội đã tuyên thệ sẵn sàng hi sinh đến giọt máu cuối cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự ra đời và hoạt động của Đội du kích Chiến khu Ngọc Trạo là đỉnh cao của phong trào khởi nghĩa vũ trang ở Bắc Trung bộ, là tiền thân của lực lượng vũ trang Thanh Hoá sau này. Dù tồn tại trong thời gian ngắn nhưng chiến khu Ngọc Trạo, chiến công đầu của đội quân “Trí - Dũng - Nhân” trở thành sức mạnh tinh thần, nguồn động lực to lớn, động viên toàn dân tiến tới thực hiện tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân lao động trong mùa thu cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử.

Phát huy truyền thống của chiến khu Ngọc Trạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn năng động, sáng tạo trong xây dựng quê hương, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Trong những năm qua, với sự quan tâm của tỉnh, khu di tích chiến khu Ngọc Trạo tiếp tục được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang, tôn tạo các hạng mục công trình tạo thành tổng thể khu di tích khang trang, xứng tầm di tích quốc gia; huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu khu di tích nhằm phát triển du lịch về nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời, huyện Thạch Thành đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm để tu sửa, nâng cấp, tôn tạo các hạng mục của khu di tích lịch sử quốc gia chiến khu Ngọc Trạo nhằm chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo vào năm 2021.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]