(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Nam (Đông Sơn) đã triển khai tổ chức thực hiện một cách toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. 5 năm - một cuộc hành trình đã đi qua nhiều khó khăn, vất vả để có hôm nay - “ngày hội” của NTM xã nhà...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đông Nam nay đã vui rồi...

(VH&ĐS) Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Nam (Đông Sơn) đã triển khai tổ chức thực hiện một cách toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. 5 năm - một cuộc hành trình đã đi qua nhiều khó khăn, vất vả để có hôm nay - “ngày hội” của NTM xã nhà...

Cũng như nhiều địa phương khác, với Đông Nam khi bắt tay vào làm NTM cũng từ điểm xuất phát thấp, mới đạt 5/19 tiêu chí. Khi ấy, xã vẫn thuần nông, ngành nghề chưa phát triển, chợ nông thôn chưa được khai thác, bình quân thu nhập đầu người chỉ 11 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo rất cao (12,2% so với chuẩn nghèo)... Khó là vậy, nghèo là vậy, nhưng khi đồng hành cùng NTM, sau 5 năm, Đông Nam đã hoàn toàn “lột xác”: ngành nghề phát triển đa dạng hóa; người dân đã có chợ để giao lưu, buôn bán; thu nhập bình quân đầu người đã 33,2 triệu đồng/ người/ năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,2% xuống còn 4,49%... Nhìn vào những con số đầy ấn tượng này, càng thấy vinh dự và tự hào cho mảnh đất mà ở đó người dân vốn có truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết...

Còn nhớ, 5 năm về trước, cũng đụng đến 3 từ NTM mà Đảng bộ, chính quyền, người dân nơi đây ai cũng thấy lo vì với những bộn bề, gian khó. 5 năm sau, Đông Nam đã đạt chuẩn NTM.

Để có niềm vui lớn này, để có “ngày hội” lớn này, cái quan trọng nhất của NTM có lẽ đấy chính là cách làm. Ở Đông Nam cũng vậy. Ông Mai Văn Thế - Bí thư Đảng ủy xã Đông Nam cho biết: “Với Đông Nam, các bước tiến hành xây dựng NTM được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó có xác định khâu đột phá, đồng thời thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân thực hiện và dân kiểm tra”.

Có “bột mới gột nên hồ”, cùng với cách làm năng động, sáng tạo, 5 năm qua, Đông Nam đã đầu tư xây dựng NTM trên 72.178 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp và tự thực hiện 33.785 triệu đồng (chiếm 46,81%). Cùng với cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Đông Nam cũng đã ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân, đó là xã hỗ trợ 100% xi măng để mở rộng mặt đường bê tông trong khu dân cư; hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà văn hóa thôn làm mới; 15 triệu đồng cho nhà văn hóa thôn sửa chữa, nâng cấp; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hỗ trợ 500 nghìn đồng/hộ...

Nhà văn hóa thể thao đa năng xã Đông Nam được xây dựng với diện tích 1.200m2.

Bên cạnh đó, đời sống của nhân dân đã được nâng cao nhờ vào việc xã đã tập trung phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, trồng ớt xuất khẩu, nuôi dê thịt... Đặc biệt, Đông Nam đã thực hiện mô hình thâm canh lúa chất lượng cao 350 ha, mô hình trình diễn cơ giới hóa đồng bộ với quy mô diện tích 15 - 17 ha/ vụ, cho năng suất luôn ổn định từ 10,8 tấn/ha... Đồng thời, trên địa bàn xã với sự góp mặt của 5 doanh nghiệp chuyên sản xuất đá hoa xuất khẩu, vật liệu xây dựng, phân bón và 1 xí nghiệp gạch Mai Chữ đã tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động, cho mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/ người/ tháng.

Xây dựng NTM, một trong những cái khó là để dân hiểu là cả một vấn đề. Nhưng khi đã thấm vào dân thì chắc chắn làm NTM đã dễ hơn rất nhiều. Ở Đông Nam cũng vậy, nhà nhà, người người “chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhìn lại quá trình 5 năm, ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Đông Nam không giấu được xúc động: “5 năm đã làm chuyển biến một cách cơ bản về tư tưởng, nhận thức của cán bộ và nhân dân trong toàn xã, bộ mặt nông thôn đã thay đổi tích cực. Chúng tôi đã có được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân để lấy sức dân lo cho dân. Bước tiếp theo chúng sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân trong xã đóng góp công sức để giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM và tiến tới xây dựng xã kiểu mẫu”.

Để có “ngày hội” như hôm nay, ngày Đông Nam đón nhận đạt chuẩn NTM. Ngày mà làng trên xóm dưới rợp cờ hoa, lòng người vui phơi phới. 5 năm biết bao sức, bao tình...

Hoàng Việt Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]