(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần giúp bà con nhân dân vùng lũ Quảng Bình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đồng bào cả nước, vừa qua đoàn cứu trợ huyện Hoằng Hóa đến thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân vùng lũ xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hoằng Hóa cứu trợ người dân vùng lũ lụt ở Quảng Bình

(VH&ĐS) Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần giúp bà con nhân dân vùng lũ Quảng Bình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đồng bào cả nước, vừa qua đoàn cứu trợ huyện Hoằng Hóa đến thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân vùng lũ xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn cứu trợ gồm có: đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy – UBND – MTTQ – Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Kim, sư thầy Thích Đàm Ngoan và Phật tử chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh.

Đoàn cứu trợ huyện Hoằng Hóa đã đến thăm hỏi, tặng quà tại UBND xã cho gần 200 hộ dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa – một xã miền núi phía tây tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, mỗi suất quà gồm 200.000 đồng, 1 thùng mì tôm và 10kg gạo. Đoàn cũng trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 10 hộ dân đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, bệnh tật mỗi suất gồm 500.000 đồng, 2 thùng mì tôm và 10 kg gạo. Bên cạnh những phần quà được trực tiếp trao tặng, đoàn cứu trợ huyện Hoằng Hóa đã đem đến người dân vùng lũ xã Cao Quảng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như: miến, gạo, mì tôm, vở ghi chép, sách giáo khoa, quần áo và cặp sách tới trường.

Đoàn cứu trợ huyện Hoằng Hóa tặng quà đồng bào bị lũ lụt xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.Trước đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các tăng ni, Phật tử Chùa Thanh Hà, Chùa Tăng Phúc, Công ty môi trường Trường Thi TP Thanh Hóa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con nhân dân 3 xã Phú Thủy, Xuân Thủy và Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã trao tặng 900 suất quà, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm 10kg gạo,1 thùng mỳ tôm, 1 chăn, quần áo, 200.000 đồng tiền mặt và thăm 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi gia đình 5.000.000 đồng.

Hoạt động chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ Quảng Bình đã thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam được phát huy trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Đây là một nghĩa cử cao đẹp nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân nhằm góp phần giúp người dân vùng lũ tỉnh Quảng Bình tiếp tục khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Ngọc Huấn



 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]