(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối nay 20/7, tại Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn, Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (VĐHMTN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 7 và Gala “Giọt hồng xứ Thanh”; Tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 7 và Gala “Giọt hồng xứ Thanh” năm 2019

Tối nay 20/7, tại Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn, Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (VĐHMTN) tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 7 và Gala “Giọt hồng xứ Thanh”; Tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2019.

Chương trình văn nghệ tại đêm khai mạc và gala “Giọt hồng xứ Thanh”.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia VĐHMTN; Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia, Phó trưởng ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ Trung ương; Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Thị Tiếp – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trưởng ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Đông Sơn, đông đảo tình nguyện viên và các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Phó trưởng ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương tặng cờ cho Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Thanh Hóa..

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 7 được tổ chức từ ngày 13/6 đi qua 39 tỉnh thành trong cả nước. Ngày 27/7 sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội, với sự kiện “Giọt hồng tri ân” và tổng kết chương trình tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Tại Thanh Hóa, chương trình được tổ chức từ ngày 20 – 21/7 với các hoạt động như: tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn; tổ chức đêm Gala “Hành trình đỏ”, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu; tiếp nhận máu tình nguyện hiến tặng.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc chương trình.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia VĐHMTN Quốc gia phát biểu tại đêm khai mạc.

Phát biểu tại đêm khai mạc, các đồng chí: Phạm Đăng Quyền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia VĐHMTNnêu bật ý nghĩa chương trình “Hành trình đỏ” được tổ chức từ năm 2013 đến nay và khẳng định, đây là chương trình lớn xuyên Việt và có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh trong dịp hè, góp phần cùng ngành y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các đồng chí cảm ơn và biểu dương những người tình nguyện đã giành thời gian, tình cảm của mình để tham gia hiến máu cứu người. Đồng thời ghi nhận, biểu dương Thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh đã phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các Câu lạc bộ tình nguyện viên để thực hiện tốt chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ 7.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có đủ điều kiện về sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần và tích cực hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2019 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động. Cụ thể bằng hành động thiết thực tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Thanh” được tổ chức vào sáng ngày mai 21/7 tại Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn và Trung tâm hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa. Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình hãy tích cực tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, tổ chức chương trình “Hành trình đỏ”.

Nhân dịp này đã có 5 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa; 30 tập thể, 10 gia đình, 53 cá nhân được Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh tôn vinh, khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019.

Các tập thể tiêu biểu được Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác vận động, tuyên truyền, hiến máu tình nguyện.BTC tôn vinh 10 gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019.

Sáng mai 21/7, BTC tiếp nhận máu của người tình nguyện hiến tặng tại Trung tâm hội nghị 25B TP Thanh Hoá và Trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 người tham gia hiến máu, tiếp nhận 1.500 đơn vị máu.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]