(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ bế giảng lớp học tiếng Lào cho 43 học viên là cán bộ công chức của các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh và sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đồn Biên phòng tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khen thưởng và trao chứng chỉ cho học viên học tiếng Lào

Chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ bế giảng lớp học tiếng Lào cho 43 học viên là cán bộ công chức của các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh và sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đồn Biên phòng tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Đại tá Hoàng Văn Hùng – Phó Chính ủy BĐBP Thanh Hóa khen thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Đây là khóa học thứ 9 được Bộ Chỉ huy BĐBP phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa mở học theo giáo trình tiếng Lào cơ bản. Sau thời gian đào tạo 2 tháng theo hình thức học tập trung, lớp học đã trang bị cho học viên những kiến thức giao tiếp phổ thông nghe, hiểu và nói được tiếng của nước bạn Lào. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu đề ra, trong đó có 16 học viên đạt loại giỏi chiếm 37%. Đây là cơ sở để các học viên sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương và đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Tuyên truyền vận động nhân dân 2 bên biên giới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Hoàng Văn Hùng – Phó Chính ủy BĐBP Thanh Hóa đã đánh giá cao tinh thần vượt lên mọi khó khăn, tự học, tự rèn để có được kết quả cao của các học viên. Đồng chí Phó chính ủy cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc biết tiếng nước láng giềng trong công tác đối ngoại,nhờ biết được tiếng nước bạn Lào mà nhiều năm qua trên biên giới tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới đối diện. Đặc biệt vận động nhân dân khu vực biên giới tích cực trong công tác phối hợp xây dựng phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đồng thời tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả 2 bên, đảm bảo luôn ổn định cuộc sống, giữ vững ANCT khu vực biên giới, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp mà 2 nước Việt Nam - Lào dày công vun đắp.

Nhân dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã trao khen thưởng cho 5 học viên và chứng chỉ cho 43 học viên đã có thành tích học tập xuất sắc.

Xuân Thủy


Xuân Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]