Tin liên quan
Đọc nhiều
Lực lượng vũ trang Quân khu 4 lắp cầu phao nhẹ bắc qua sông Luồng
Đúng 8h10ph sáng nay 7/8, chiếc cầu nhẹ qua sông đã được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 hoàn thành trong niềm hân hoan, phấn khởi của bà con dân bản, những nhà hảo tâm lên hỏi thăm, động viên và tặng quà cho nhân dân vùng thiệt hại
Từ khi trận lũ quét kinh hoàng diễn ra bất ngờ vào sáng ngày 3/8, khiến cho bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) bị chia cắt với trung tâm xã. Tuy mực nước sông đã rút, nhưng dòng nước chảy siết dẫn đến giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, công tác vận chuyển lương thực, thuốc chữa bệnh tiếp tế cho nhân dân bản chưa kịp thời.
Thấu hiểu những khó khăn của nhân dân bản Sa Ná hiện nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn 414 Công binh hiệp đồng với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cơ động lực lượng, phương tiện triển khai lắp một chiếc cầu phao nhẹ VSN 1500 tại Sông Luồng.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đang khẩn trương lắp cầu.
Thượng tá Mai Văn Thanh, Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng, Lữ đoàn 414, Quân khu 4 cho biết: “Sau khi nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu, đơn vị triển khai cho 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sau 5 giờ đồng hồ cơ động 6 chiếc Zin đã có mặt tại Sông Luồng để triển khai lắp đặt cầu phao nhẹ VSN 1500 đúng thời gian hiệp đồng với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa”.
Không quản đêm khuya cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực triển khai nhiệm vụ.
Mặc dù đêm tối tầm nhìn hạn chế, thời tiết mưa gió, nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chỉ huy các đơn vị đã hội ý chỉ huy, tổ chức trinh sát, nghiên cứu địa hình xác định vị trí bến lên xuống của cầu bảo đảm thận tiện và an toàn.
Mặc dù mệt và đói nhưng 70 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 đã cùng với dân quân thường trực của xã Na Mèo hăng hái, tích cực vận chuyển, lắp đặt 12 xuồng VS, 12 xuồng V cầu với tổng chiều dài 34m, rộng 3m bảo đảm đúng kỹ thuật, đúng tiến độ thời gian.
Niềm vui của bà con dân bản khi cầu nhẹ được Quân khu 4 lắp đã thông.
Đúng 8h10ph sáng nay 7/8, chiếc cầu nhẹ qua sông đã được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 hoàn thành trong niềm hân hoan, phấn khởi của bà con dân bản, những nhà hảo tâm lên hỏi thăm, động viên và tặng quà cho nhân dân vùng thiệt hại.
Bác Lương Văn Inh, 64 tuổi, ở bản Sa Ná phấn khởi, xúc động: “ Được đi trên chiếc cầu do bộ đội lắp qua sông Luồng chúng tôi rất vui mừng vì có chiếc cầu này chúng tôi sẽ có nước uống, có thuốc men, có lương thực để sinh sống, cám ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội đã quan tâm đến dân bản trong những lúc khó khăn như thế này”
Thượng tá Vũ Văn Tùng, Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Việc lắp đặt cầu phao dã chiến, bắc qua Sông Luồng của lực lượng vũ trang Quân khu 4 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong thời điểm này; sẽ góp phần đảm bảo thông tuyến giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác cứu trợ và tái thiết bản Sa Ná trong thời gian sớm nhất”.
Thanh Tùng
{name} - {time}
- 2024-04-20 14:55:00
Nhạc sĩ Đoàn Dũng: Còn một chặng đường ở phía trước
- 2024-04-19 08:45:00
Thượng tướng quân Lê Ngọc Xích trên đất Hoằng Đạt
- 2019-08-07 15:04:00
Sa Ná - Nước mắt chảy ngược theo thác lũ
Tìm thấy thi thể bé 10 tuổi trong gia đình 6 người mất tích
Nỗi lo sống dưới chân đập chứa bùn thải mỏ quặng
Tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trưởng Công an xã Thao Văn Súa và anh Phạm Bá Duy
Tăng tuổi nghỉ hưu nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo
Tang thương một gia đình có 6 người bị lũ cuốn mất tích ở bản Sa Ná
Tập trung khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3 gây ra
Sa Ná sau lũ dữ
Vượt qua mất mát, đau thương giúp đỡ nước bạn Lào tìm người mất tích sau lũ
Thanh Hóa thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia