(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (24/12), Hội người mù tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Năm 2019, Hội người mù trao 10.500 phần quà và 1,6 tỷ đồng cho hội viên

Sáng nay (24/12), Hội người mù tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Hội người mù tỉnh Thanh Hóa hiện có 3121 hội viên đang sinh hoạt ở 212 chi hội. Trong đó có 525 cán bộ, hội viên biết sử dụng chữ Braille (chiếm tỷ lệ 16,8% tổng số cán bộ, hội viên) và có 80 hội viên biết sử dụng tin học văn phòng, 7 tổ văn nghệ thường suyên sinh hoạt, riêng Trung tâm Tỉnh hội có đoàn Nghệ thuật Đôi mắt trong tim.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, Trung tâm Tỉnh hội tiếp tục duy trì các loại hình đào tạo gồm các lớp tiền hòa nhập và hòa nhập trẻ em mù, xóa mù chữ Braille và học nghề cho hàng trăm lượt người mù. Đặc biệt,trong năm, Trung tâm đã đưa bộ môn ngoại ngữ Tiếng Anh vào giảng dạy cho học sinh trẻ em mù. Cũng trong năm 2019, các cấp Hội đã trao 10.500 phần quà và 1,6 tỷ đồng cho 10.500 lượt hội viên; Trung tâm Tỉnh Hội cấp phát 4.500 hộp sữa Vinamil, may quần áo và tiêm phòng bệnh cho học sinh trẻ em mù…

Đến nay, tổng doanh thu lao động sản xuất tập trung ở các Hội cơ sở trong tỉnh đạt trên 19,8 tỷ đồng; có 258 lao động có việc làm thường xuyên với lương bình quân 2.950.000 đồng/người/tháng, riêng lao động tẩm quất đạt gần 4 triệu đồng. Hiện số vốn vay Tỉnh hội quản lý là 2,41 tỷ đồng (kênh Hội người mù Việt Nam).

Trong năm 2020, Hội người mù tỉnh tiếp tục khảo sát, kết nạp người mù đủ tiêu chuẩn tham gia sinh hoạt Hội; chiêu sinh một lớp trẻ em mù từ 6 đến 13 tuổi và mở 5 lớp học lại ký tự mới chữ Braille; đẩy mạnh doanh thu đạt từ 22 tỷ đồng trở lên và lương bình quân của hội viên lao động sản xuất tập trung đạt 3,2 triệu đồng/người/tháng… Đồng thời, Tỉnh hội cũng kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng có liên quan khảo sát và hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình trung tâm và các hoạt động khác mà Đại sứ Nhật Bản đã tài trợ và vốn đối ứng của UBND tỉnh, đượcđưa vào sử dụng năm 2011, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng; đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm trình UBND tỉnh cứu tế gạo cho Hội viên người mù…

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]