(vhds.baothanhhoa.vn) - Cứ mỗi khi mưa lũ về, nỗi ám ảnh ngập lụt đường phố lại hiện hữu trong tâm trí của người dân ở nhiều khu vực TP Thanh Hóa. Chuyện cứ tưởng như đùa này lại đang diễn ra giữa thành phố phồn hoa, hiện đại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghịch lý: Thành phố lo ngập lụt

Cứ mỗi khi mưa lũ về, nỗi ám ảnh ngập lụt đường phố lại hiện hữu trong tâm trí của người dân ở nhiều khu vực TP Thanh Hóa. Chuyện cứ tưởng như đùa này lại đang diễn ra giữa thành phố phồn hoa, hiện đại.

Thống kê cho thấy hiện trên địa bàn TP Thanh Hóa nằm ở nơi tập trung các hệ thống sông lớn như: sông Mã, sông nhà Lê, sông Thống Nhất, ngoài ra còn có các hệ thống thoát nước. Qua khảo sát, thành phố có trên 110.622m mương xây; 2.200m mương đất; 16.550m mương ngầm hóa; 22.463m cống hóa...

Người dân sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa đã quá đỗi quen thuộc với tình trạng cứ mỗi lần mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt thường nhật của nhân dân. Có một thực tế đáng lo ngại là khả năng tiêu thoát nước tại khu vực TP Thanh Hóa quá kém, trong khi hạ tầng thoát nước không được đầu tư tương xứng. Đô thị đang ngày càng bộc lộ sự quá tải, dân số đông, mật độ phương tiện giao thông dày đặc, quy hoạch trong xây dựng còn nhiều bất cập, lộ rõ nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, người dân có thói quen vứt rác bừa bãi xuống hệ thống cống, rãnh, hay tình trạng xây dựng trái phép, xây cất lớn chiếm dòng chảy... dẫn đến ngập cục bộ, chậm tiêu thoát vào mùa mưa.

Mưa lớn, một số tuyến đường tại TP Thanh Hóa rơi vào trạng thái ngập lụt cục bộ.

Một yếu tố khiến tình trạng ngập cục bộ thường xảy ra, một phần do hệ thống cống, rãnh thoát nước tại một số khu vực quá nhỏ và hẹp, nước không chảy kịp; một số hộ dân do cơi nới, xây dựng công trình phụ, làm hẹp dần hệ thống cống, rãnh thoát nước...

TP Thanh Hóa hiện còn một số vị trí trũng đọng nước còn tồn tại như: Khu vực Đại lộ Lê Lợi kéo dài (đoạn khúc cua vòng xuyến Big C hướng đi cầu Quán Nam) hạ tầng chưa được hoàn thiện, thiếu thoát nước mưa mặt đường, mỗi khi mưa lớn thường hay bị ngập; hệ thống thoát nước khu vực đường Lê Lai (đoạn trước làng trẻ em SOS) chưa hoàn thiện, mỗi khi mưa lớn dễ bị ngập...

Ngoài ra, một số khu vực ngập úng cục bộ khi mưa to, nguyên nhân do hệ thống thoát nước bé và ít hố thu mặt đường (cuối đường Dương Đình Nghệ giao Lý Nhân Tông, Triệu Quốc Đạt giao Hàng Đồng, Ngã tư đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh, đầu đường Trường Thi, đầu đường Tô Vĩnh Diện, Ngã Ba Bia, đầu đường Cửa Tả, Bà Triệu, Lê Qúy Đôn...

Được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán chống ngập úng cho một số phường, xã, thế nhưng mùa mưa lũ đang cận kề, dự án “Xử lý ngập úng khu Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa” lại đang ì ạch trong thi công. Trong khi cử tri, nhân dân đều mong ngóng, tin tưởng sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập úng.

Dự án này có tổng dự toán trước là trên 14,2 tỷ đồng, đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước từ khu Phú Thọ 3, phường Phú Sơn đến sông nhà Lê.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (TP Thanh Hóa), được biết: Thời điểm hiện tại công trình thi công được hơn 800/1.300m. Khối lượng công trình còn lại chưa thi công do vướng giải phóng mặt bằng. Trước mắt Ban đang tiếp tục chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nếu giải quyết xong mặt bằng sẽ hoàn thành thi công công trình trong vòng hơn 1 tháng...

Được biết, để chống ngập úng trong đô thị, và phục vụ sản xuất trong nông nghiệp, thời gian qua, TP Thanh Hóa đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây mới, nạo vét nhiều tuyến kênh, nâng cấp một số trạm bơm, nên đã chủ động trong việc tiêu úng cục bộ trong các khu dân cư.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]