(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở làng Canh Hoạch, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân từ nhiều năm qua, có một gia đình với mô hình Thư viện sách đã góp phần khôi phục, phát triển văn hóa đọc của làng. 

Người giữ gìn và phát triển văn hóa đọc của làng

Ở làng Canh Hoạch, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân từ nhiều năm qua, có một gia đình với mô hình Thư viện sách đã góp phần khôi phục, phát triển văn hóa đọc của làng.

Người giữ gìn và phát triển văn hóa đọc của làng

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, bản thân là một thầy giáo về hưu, ông Hà Duyên Sơn có một niềm đam mê sưu tầm sách, chính bởi lẽ đó nên ông đã quyết định xây dựng Thư viện sách gia đình, mục đích phục vụ các thành viên trong gia đình cũng như giúp bà con dân làng đến đọc, nâng cao dân trí, kiến thức.

Người giữ gìn và phát triển văn hóa đọc của làng

Ông Sơn cho biết, mô hình thành lập năm 2015, ban đầu chỉ có hơn 1.000 đầu sách, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đầu sách ít ỏi, nhưng với sự quyết tâm, nhiệt huyết gia đình đã tự bỏ tiền mua thêm sách, huy động các nguồn sách tài trợ của con cháu hiện đang sinh sống, làm việc ở trong và nước ngoài, từ học sinh cũ, tài trợ của các nhà xuất bản…

Người giữ gìn và phát triển văn hóa đọc của làng

Dần dà, số lượng tủ sách tăng lên, đến nay Thư viện sách của gia đình có trên 2.500 đầu sách với 8.000 cuốn ở nhiều lĩnh vực, thể loại sách, như: Sách pháp luật, chính trị, văn học, lịch sử, y học, chăn nuôi, trông trọt, tham khảo, nghiên cứu… tất cả đầu sách được gia đình bảo quản, gìn giữ rất cẩn thận.

Người giữ gìn và phát triển văn hóa đọc của làng

Trong căn phòng chỉ hơn rộng 30m2, lượng sách lớn nên ông Sơn bài trí rất khoa học, bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm, tra cứu. Để tránh mất, ông còn cẩn thận ghi chép tên sách, người mượn, ngày mượn và ngày trả vào sổ theo dõi. Đến nay, thư viện thu hút trên 600 lượt bạn đọc ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trong các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, dịp hè lượng bạn đọc tăng cao, gia đình phải bố trí bàn ghế trong và ngoài sân.

Người giữ gìn và phát triển văn hóa đọc của làng

Bên cạnh đó, ông Sơn còn phối hợp với Đoàn thanh niên xã Xuân Lai tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, đưa sách về tận nhà văn hóa thôn, trường học giúp mọi người có cơ hội đọc sách. Mỗi năm với nguồn tài trợ, đóng góp của các thành viên trong gia đình, ông Hà Duyên Sơn đã dành dụm một khoản tiền nho nhỏ để mua bổ sung sách, phục vụ bạn đọc.

Người giữ gìn và phát triển văn hóa đọc của làng

Việc làm của ông Sơn đã góp phần không nhỏ trong việc khôi phục, phát triển văn hóa đọc ở một làng quê thanh bình, giàu truyền thống hiếu học, từ đó hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày trong khu dân cư.

Người giữ gìn và phát triển văn hóa đọc của làng

Với những nỗ lực đáng ghi nhận đó, năm 2016, Thư viện Hà Duyên Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác thư viện, giai đoạn 2011-2015.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]