(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có 1.281 người có uy tín/1.281 thôn, bản, khu phố của 183 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi. Đây là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa hiện có 1.281 người có uy tín/1.281 thôn, bản, khu phố của 183 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi. Đây là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, người có uy tín đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều người có uy tín tích cực tham gia công tác tại thôn bản, không quản ngại khó khăn, gian khổ đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Là người có uy tín ở Khu phố 3, Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, bà Hà Thị Khiêm (đứng thứ 2 từ phải sang) luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; hoà giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ dòng tộc hoặc trong khu phố; vận động Nhân dân đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động do chính quyền tổ chức.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bà còn tích cực vận động các thành viên trong gia đình cùng bà con khu phố chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường; đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Là Đại tá Quân đội nghỉ hưu, hơn 10 năm đảm trách cương vị Bí thư Chi bộ, TBCTMT thôn 12, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, bác Bùi Khánh Nghịch (người mặc quân phục) luôn nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm trong việc triển khai tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong XDNTM, bác Bùi Khánh Nghịch đã vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 11 tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất, hàng trăm cây ăn quả, hàng nghìn mét tường bao, công trình phụ, huy động hàng nghìn công lao động mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; xây dựng tường rào; xây dựng nhà văn hóa thôn; thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường... Năm 2021, thôn 12 là thôn thứ 2 của xã Xuân Du đạt thôn NTM kiểu mẫu. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,2 triệu đồng/năm; chỉ còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Là người có uy tín ở thôn Bình Sơn, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, ông Triệu Văn Nguyên, dân tộc Dao, luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang, đám cưới không thuốc lá, hạn chế rượu, không rải vàng mã ra đường, không ăn cỗ ở các đám hiếu, không phúng viếng bằng cỗ. Với một thôn có 100% là người dân tộc Dao nên công tác vận động Nhân dân giữ gìn phong tục, tập quán của người Dao như: Tết năm cùng, Tết Thanh minh, Lễ hội tháng 7, Tết nhảy, Lễ cấp sắc; tổ chức các lớp dạy chữ Dao cho bà con và các cháu thiếu niên…; xóa bỏ các hủ tục như ăn cỗ cưới lâu ngày và thách cưới bằng các hiện vật lớn của người Dao dần được hủy bỏ.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong XDNTM, ông đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hiến hơn 1.000 m2 đất, bê tông hoá 100% đường nội thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, nâng cấp chỉnh trang nhà văn hoá thôn; trồng 230 gốc cau trên trục đường chính của làng; trồng hoa hai bên đường thay thế cỏ dại...

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Là người có uy tín thôn Bái Đang, xã Thành Tân (Thạch Thành) - thôn có 100% hộ là đồng bào dân tộc Mường, hơn 10 năm nay, bác Bùi Xuân Lộc (ngoài cùng bên phải) luôn tích cực vận động bà con trong thôn đóng góp tiền, công lao động bê tông hóa hơn 10 km đường làng, ngõ xóm, kiên cố hóa kênh mương nội đồng; vận động các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng thôn nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Hiện thôn Bái Đang chỉ còn 5 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ở khu phố có 100% số dân là người dân tộc Khơ Mú, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố Đoàn Kết (thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát) Cút Văn Dân (ngồi thứ 2 từ phải sang), luôn sát cánh cùng đội ngũ người có uy tín tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chuyển đổi tập quán canh tác từ chọc lỗ tra hạt dần được thay thế bằng việc trồng lúa nước; di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nơi ở.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tuy vẫn còn đó không ít khó khăn, nhưng giờ đây cuộc sống của đồng bào khu phố Đoàn Kết đã đổi khác, có cái ăn, nơi ở, có trường, có lớp, con cháu được học chữ, những ngôi nhà sàn khang trang dần thay thế những căn nhà tranh tre, nứa lá. Mừng hơn là sự thay đổi trong nhận thức từ cấp ủy đảng, chính quyền đến mỗi người dân về tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, kiên cường bám bản, giữ đất, vươn lên xóa đói nghèo, dựng xây cuộc sống mới.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, bà Hoàng Thị Định, dân tộc Thổ, ở thôn Xuân Hợp, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, luôn tuyên truyền, vận động cho bà con Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, gia đình bà Định trồng và chăm sóc 30 ha rừng keo, bạch đàn, cao su, nuôi 200 lợn thịt, 10 lợn nái, 200 con gà; thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 6 lao động trong thôn với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bà Định còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trồng rừng, phát triển sản xuất, thực hiện nếp sống mới, đóng góp XDNTM. Với sự năng nổ, nhiệt tình của bà, năm 2019 thôn Xuân Hợp đã về đích thôn NTM.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]