(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Văn hóa & Đời sống về việc xuất hiện lò đốt than trái phép trên diện tích đất công ích tại xã Hà Tiến, UBND huyện Hà Trung đã có công văn chỉ đạo yêu cầu đơn vị dừng hoạt động sản xuất than củi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phản hồi bài báo ‘Chính quyền làm ngơ cho lò đốt than trái phép?’: Chủ tịch huyện yêu cầu dừng sản xuất

Sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Văn hóa & Đời sống về việc xuất hiện lò đốt than trái phép trên diện tích đất công ích tại xã Hà Tiến, UBND huyện Hà Trung đã có công văn chỉ đạo yêu cầu đơn vị dừng hoạt động sản xuất than củi.

Theo đó, công văn nêu rõ: Việc hộ gia đình ông Mai Văn Hoàn sử dụng đất sai mục đích khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là trái với quy định của pháp luật về đất đai, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu hộ gia đình ông Mai Văn Hoàn dừng ngay việc sản xuất than củi do sử dụng đất sai mục đích khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Sử dụng đất đúng diện tích, vị trí, mục đích theo hợp đồng giao thầu đã ký với UBND xã Hà Tiến.

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cũng nhắc nhở Chủ tịch, cán bộ địa chính xã Hà Tiến đã để xảy ra tình trạng vi phạm nêu trên và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của hộ gia đình ông Mai Văn Hoàn. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện chậm nhất ngày 30/11/2017.

Trước đó, Báo Văn hóa & Đời sống số ra ngày 27/11/2017 có bài viết: "Chính quyền làm ngơ cho lò đốt than trái phép?" Nội dung bài báo xoay quanh về việc xuất hiện lò đốt than trái phép tại diện tích đất công ích giáp ranh với khu rừng sản xuất trồng cây lâu năm tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]