(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (18/2), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ra mắt “điểm hiến máu cố định” tại chùa Đại Bi (TP Thanh Hóa).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ra mắt “điểm hiến máu cố định” tại chùa Đại Bi

Sáng nay (18/2), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ra mắt “điểm hiến máu cố định” tại chùa Đại Bi (TP Thanh Hóa).

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, bà Trịnh Thị Tiếp - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Phong trào HMTN ở tỉnh Thanh Hóa trở thành một việc làm thường xuyên, có ý nghĩa cao đẹp và không ngừng phát triển, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2018, Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh đã phối hợp tổ chức 60 sự kiện truyền thông và hiến máu tại các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tiếp nhận 24.848 đơn vị máu. Tuy nhiên lượng máu tiếp nhận được từ người hiến máu tình nguyện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cần máu điều trị người bệnh, đặc biệt dịp trong và sau Tết Nguyên đán.

“Điểm hiến máu cố định” tại chùa Đại Bi là nơi tuyên truyền vận động các tăng, ni, phật tử, các CLB thanh thiếu niên phật tử trên địa bàn và người tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Đồng thời là nơi tiếp nhận máu của người tình nguyện hiến tặng vào mùng 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng. Đây là điểm hiến máu cố định thứ 2 được ra mắt sau điểm hiến máu cố định tại trụ sở cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh (263 Trần Phú, TP Thanh Hóa).

Tại buổi lễ, đông đảo các tình nguyện viên, các câu lạc bộ, các tăng, ni, phật tử đã đến đăng ký hiến máu.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 - 2018; Ban chỉ đạo VĐ HMTN tỉnh tặng giấy khen cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Thanh Hóa đạt thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2008.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]