(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (29/6), TP Thanh Hóa phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa tổ chức lễ thả cá giống và bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã thuộc địa bàn phường Tào Xuyên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ra quân bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và thả cá giống trên lưu vực sông Mã

Sáng nay (29/6), TP Thanh Hóa phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa tổ chức lễ thả cá giống và bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã thuộc địa bàn phường Tào Xuyên.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa, Sở NN&PTNT cùng thành viên Ban chỉ đạo 188 thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Bí thư, Chủ tịch UBND 34 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thanh Hóa thả cá nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được lãnh đạo thành phố tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thả cá giống, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường; tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần ổn định và tăng thu nhập cho người làm nghề khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Thanh Hóa đồng thả cá giống

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, thành phố và các phòng, ban thành phố, Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã đã đồng loạt thả 1 tấn cá giống gồm cá mè, cá trôi, cá trắm, cá chép xuống lưu vực sông Mã.

B.A


B.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]