(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 25/4, Sở VH,TT&DL phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học – Truyền máu, (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hi vọng”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức chương trình “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hi vọng”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 25/4, Sở VH,TT&DL phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học – Truyền máu, (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hi vọng”.

Dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Thị Tiếp – Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; lãnh đạo Sở VH,TT&DL và hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên Sở tham gia hiến máu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tống Văn Thành - Chủ tịch Công đoàn Sở VH,TT&DL nêu bật những kết quả đạt được trong công tác hiến máu tình nguyện cùng các hoạt động thực, hiệu quả của ngành văn hóa góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đoàn viên công đoàn, chi đoàn thanh niên tiếp tục tình nguyện hiến những giọt máu hồng góp phần trong công tác điều trị, cứu sống người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Tiếp chân thành cảm ơn và ghi nhận tinh thần, trách nhiệm, những hành động, nghĩa cử nhân văn, cao đẹp của cán bộ, viên chức, người lao động đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Thanh Hóa là một trong những tỉnh tổ chức tốt các chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo người tình nguyện tham gia, trong đó có sự đóng góp rất lớn của ngành VH,TT&DL. Đồng chí mong rằng sẽ luôn nhận được sự đồng hành, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở VH,TT&DL trong thời gian tiếp theo.

Sau lễ phát động, đông đảo tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn viên, công đoàn Sở VH,TT&DL đăng kí và tham gia hiến máu. BTC tiếp nhận 142 đơn vị máu.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các đại biểu, tình nguyện viên tham dự chương trình hiến máu tình nguyện.Đồng chí Trịnh Thị Tiếp - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại chương trình. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo CB,CC,VC,NLĐ công đoàn, đoàn thanh niên Sở VH,TT&DL tham gia hiến máu..jpgĐại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Sở VH,TT&DLđộng viên người tình nguyện hiến máu.Tình nguyện viên hiến máu tình nguyện là đoàn viên chi đoàn trực thuộc Sở VH,TT&DL.Phát khẩu trang, tờ rơi phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chương trình thu hút hơn 200 CB,CC,VC,NLĐ đoàn viên công đoàn, chi đoàn Sở tham gia.Những giọt máu hồng góp phầntrong công tác điều trị, cứu sống người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]