(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 18-19/7, Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mĩ cứu nước (gọi tắt là Ban Liên lạc) tổ chức đoàn đại biểu do đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng LLVT Nhân dân; nguyên Chánh Văn phòng An ninh Khu Thừa Thiên - Huế, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND - Trưởng Ban Liên lạc làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, thăm hỏi một số gia đình liệt sỹ CAND và nguyên lãnh đạo Công an Thanh Hóa trực tiếp chi viện, có nhiều đóng góp cho An ninh miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thăm hỏi gia đình liệt sỹ CAND và nguyên lãnh đạo Công an Thanh Hóa trực tiếp chi viện cho chiến trường miền Nam

Trong các ngày 18-19/7, Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mĩ cứu nước (gọi tắt là Ban Liên lạc) tổ chức đoàn đại biểu do đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng LLVT Nhân dân; nguyên Chánh Văn phòng An ninh Khu Thừa Thiên - Huế, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND - Trưởng Ban Liên lạc làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, thăm hỏi một số gia đình liệt sỹ CAND và nguyên lãnh đạo Công an Thanh Hóa trực tiếp chi viện, có nhiều đóng góp cho An ninh miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham gia đoàn đại biểu có nhiều cán bộ cao cấp, tướng lĩnh, Anh hùng LLVT, sỹ quan CAND đã trực tiếp chi viện, công tác, chiến đấu tại chiến trường miền Nam; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa; chính quyền và Công an TP Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Hậu Lộc và các phường, xã sở tại.

Đây là hoạt động tri ân, tình nghĩa, giáo dục truyền thống có ý nghĩa hết sức sâu sắc nhân 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) của Ban Liên lạc Công an chi viện cho An ninh miền Nam.

Thiếu tướng Phan Văn Lai phát biểu ôn lại truyền thống tại gia đình Liệt sỹ Mai Văn Nhứ.

Tại Thanh Hóa, đoàn đại biểu Ban Liên lạc đã đến thắp hương, tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân các gia đình: cố Đại tá Tống Xuân Nhuận, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Ban An ninh Khu Thừa Thiên - Huế, nguyên Phó Ty Công an Thừa Thiên - Huế, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; cố Đại tá Nguyễn Đình Nguyên, nguyên Phó Ty Công an Thanh Hóa, nguyên Phó Ban An ninh khu Sài Gòn - Chợ Lớn, nguyên Phó Ty Công an Tây Ninh; Liệt sỹ Lê Hữu Chức, nguyên Trưởng Công an thị xã Thanh Hóa, nguyên Trưởng ban An ninh thị xã Mỹ Tho, nguyên Phó Ban An ninh vũ trang TP Mỹ Tho; Liệt sỹ Mai Văn Nhứ, nguyên cán bộ Ty Công an Thanh Hóa, nguyên Trưởng tiểu ban An ninh điệp báo Đắc Lắc; Liệt sỹ Trần Nhật Duật, nguyên cán bộ Công an Thanh Hóa, nguyên cán bộ Ban An ninh Tây Ninh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, lực lượng công an nhân dân đã chi viện 11.294 đồng chí cho chiến trường miền Nam, góp phần nâng cao sức chiến đấu của An ninh miền Nam. Trong số cán bộ chi viện, đã có 909 người hy sinh và nhiều đồng chí bị thương, bị nhiễm độc...

Riêng Công an Thanh Hóa, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã xung phong, tình nguyện vào chiến trường miền Nam chiến đấu, trong đó có 589 đồng chí được chi viện cho An ninh miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại các nước bạn Lào, Campuchia, trong đó, 111 đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương để lại một phần xương máu trên các chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tô thắm truyền thống hào hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Ban Liên lạc cũng đến tham quan một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đình Hợp


Đình Hợp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]