(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ miền Trung, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ, việc làm thiết thực hướng về miền Trung ruột thịt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về đồng bào vùng lũ miền Trung

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ miền Trung, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ, việc làm thiết thực hướng về miền Trung ruột thịt.

* Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 23/ 10, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị tiếp tục ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt từ huyện Thạch Thành.

Với tinh thần chia sẻ mất mát, đau thương với đồng bào các tỉnh miền Trung, huyện Thạch Thành đã ủng hộ 500 triệu đồng, Tổng Công ty CP Miền Trung Thanh Hóa ủng hộ 100 triệu đồng, Công ty CP TRAMEXCO ủng hộ 21,5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đã ủng hộ người nghèo và Nhân dân các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Đồng thời cam kết sẽ chuyển kịp thời số tiền ủng hộ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng.

Tính đến 9 giờ ngày 23/10, theo số liệu tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ qua MTTQ tỉnh số tiền hơn 3 tỷ đồng, 100 thùng mì tôm, 3 thùng quần áo.

* Huyện Đông Sơn phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, ngày 22/10, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đông Sơn tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Theo đó, Ủy ban MTTQ huyện kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các địa phương, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện dành ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập để ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tại buổi lễ phát động trực tiếp, Uỷ ban MTTQ huyện Đông Sơn đã tiếp nhận được hơn 88 triệu đồng.

Từ nay đến hết ngày 18/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay, góp sức ủng hộ để chuyển tới dân các tỉnh miền Trung trong thời gian sớm nhất.

*Người dân xã Trường Giang thức thâu đêm gói gần 2000 chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung

Với tinh thầnhướng về miền Trung ruột thịt, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trường Giang, huyện Nông Cốngđãvận độngđược 500 kg gạo nếp, 50 kg đậu xanhvà hơn 100 kg thịt lợn để gói gần 2.000 chiếc bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ miền Trung.

Nhân dân tập trung tại sân trụ sở UBND xã gói bánh.

Để kịp thời đưa những chiếc bánh chưng đến tay người dân vũng lũ, từ sáng sớm 22/10,hơn 400 cán bộ, nhân dân xã Trường Giang đã tập trung tại trụ sở UBND xã và đã gói được gần 2.000 bánh chưng. Số bánh chưng này đã được người dân thức thâu đêm đểluộc. Gần 2.000 chiếcbánh chưngnày sẽ được xã Trường Giang tổ chức thuê xe ô tô trực tiếp vận chuyển đưa đến bà con vùng lũ trong chiều nay ngày 23/10.

40 nồi bánh đượcnấu trong đêm bằng cả tấm lòng người dân dành cho đồng bào vùng lũ..

Những chiếc bánh chưng ấm áp nghĩa tình, dự kiến sẽ được chuyển tận tay bà con vùng lũ trong chiều nay (23/10).

Được biết, ngoài tổ chức gói bánh chưng, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ huyện Nông Cống, đến thời điểm ngày 22/10, xã Trường Giang đã vận động quyên góp, ủng hộ được 15 triệu tiền mặt, 200 thùng mì tôm, 50 thùng sữa, 200 thùng nước khoáng. Hiện xã Trường Giang vẫn đang tiếp tục kêu gọi, vận động

Nhóm PV - CTV


Nhóm PV - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]