(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều 30/7, ông Triệu Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc cho biết đã tìm thấy thi thể cháu Phạm Văn Khôi (20 tháng tuổi) mất tích trong 2 ngày vừa qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tìm thấy thi thể cháu bé 20 tháng tuổi bị mất tích

(VH&ĐS) Chiều 30/7, ông Triệu Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc cho biết đã tìm thấy thi thể cháu Phạm Văn Khôi (20 tháng tuổi) mất tích trong 2 ngày vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 16h40’ ngày 29/7, bé Phạm Văn Khôi (SN 2015), con trai của anh Phạm Văn Khiêm (SN 1988) và chị Lê Thị Hòa(SN 1997) trú tại thôn Cao Thượng, xã Ngọc Khê đang chơi cùng mẹ ở ngoài sân thì bỗng nhiên mất tích. Ngay lập tức, gia đình chị đã hô hoán anh em họ hàng, bà con lối xóm cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến chiều muộn ngày 30/7, Công an huyện Ngọc Lặc đã tìm thấy thi thể cháu Khôi ở sông Cầu Chày đoạn chảy qua địa bàn làng Rụn (xã Ngọc Khê) cách thôn Cao Thượng khoảng 3km về phía hạ nguồn.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu Khôi.

Trao đổi về sự việc này, Trung tá Đỗ Xuân Sơn - Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, cho biết: Lực lượng công an điều tra của đơn vị đã tìm thấy thi thể cháu bé ở dưới sông Cầu Chày vào chiều tối nay. Qua kiểm tra, xem xét ban đầu, cơ bản thi thể của cháu bé không có vết thương và cũng không có tác động bên ngoài. “Tuy nhiên, mẹ cháu bị ngất đang phải đưa vào bệnh viện. Ông nội cháu Khôi cương quyết khẳng định do cháu nghịch ngợm bị ngã xuống sông và không muốn cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Vì vậy, cơ quan công an đang phải chờ cho mẹ cháu tỉnh lại, để thống nhất phương án có giải phẫu tử thi hay không. Trong trường hợp gia đình cương quyết không trưng cầu giám định nguyên nhân cái chết của cháu bé, cơ quan công an sẽ làm những thủ tục bàn giao thi thể cháu cho gia đình” - Trung tá Sơn nói.

Sao Mai



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]