(vhds.baothanhhoa.vn) - Để phát triển mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”, sáng ngày 7/9, tại UBND xã Yên Khương huyện Lang Chánh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức trao giống gà, thức ăn, vacxin… cho các bí thư chi đoàn tham gia xây dựng mô hình nuôi gà ri lai thương phẩm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tỉnh đoàn Thanh Hóa hỗ trợ mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”

Để phát triển mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”, sáng ngày 7/9, tại UBND xã Yên Khương huyện Lang Chánh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức trao giống gà, thức ăn, vacxin… cho các bí thư chi đoàn tham gia xây dựng mô hình nuôi gà ri lai thương phẩm.

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao giống gà, thức ăn… cho các bí thư chi đoàn tham gia xây dựng mô hình.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 3.000 con gà giống, thức ăn, vacxin.. cho 5 Bí thư chi đoàn tham gia mô hình. Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, cách nhận biết và phát hiện bệnh ở gà ri lai thương phẩm.

Đến nay, phong trào “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp” đã phát triển sâu rộng, nhiều bí thư chi đoàn đã trở thành gương phát triển kinh tế giỏi, cách làm hay, trở thành gương điển hình cho các đoàn viên thanh niên địa phương học tập.

Đây là hoạt động thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới và đồng hành, hỗ trợ đội ngũ Bí thư Chi đoàn tiên phong khởi nghiệp. Qua đó phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn dân cư.

V.A


V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]