(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 17-19/7/1960, Bác Hồ đã về thăm cán bộ và nhân dân TX Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn). Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm, TP Sầm Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng sự kiện này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Sầm Sơn

Từ ngày 17-19/7/1960, Bác Hồ đã về thăm cán bộ và nhân dân TX Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn). Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm, TP Sầm Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng sự kiện này.

Theo đó, vào ngày 16/7, TP Sầm Sơn sẽ tổ chức lồng ghép Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Sầm Sơn. Theo bà Đàm Thị Thái - Trưởng phòng VH-TT TP Sầm Sơn: Thông qua 2 sự kiện này nhằm biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước. Qua đó để lan tỏa, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, hăng hái phấn đấu quyết tâm lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng TP Sầm Sơn ngày càng “hấp dẫn - thân thiện”.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng, TP Sầm Sơn phối hợp với Thư viện tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm, giới thiệu ảnh, sách về Bác Hồ với 50 bức ảnh về Bác Hồ với Sầm Sơn - Bác Hồ với Thanh Hóa. Bên cạnh đó là các cuốn sách nói về Bác, về điển hình tiên tiến... Tiếp đó, Phòng GD&ĐT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Sầm Sơn sẽ tổ chức cho học sinh, thanh niên tiêu biểu của thành phố báo công tại Bia lưu niệm nơi Bác Hồ kéo lưới cùng ngư dân thuộc khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn. Chính tại đây, 60 năm về trước Bác đã về thăm ngư dân Sầm Sơn. Hôm đó, Bác chỉ mặc chiếc quần cụt vải, sải bước dài trên bãi cát và tới chỗ bà con ngư dân đang kéo lưới. Người đã hòa mình cùng với cuộc sống của bà con làng chài để cảm thông, thấu hiểu hơn nghề biển.

Hội nghị điển hình tiên tiến và Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Sầm Sơn, là dịp để ôn lại truyền thống, ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Sầm Sơn nói riêng; thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Sầm Sơn đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Đồng thời tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phấn đấu xây dựng thành phố Sầm Sơn sớm trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]